Vòng quanh Thế giới

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày, Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch ở châu Á

Song Long
Chia sẻ

Indonesia báo cáo 47.899 ca nhiễm Covid-19 mới vào ngày 13/7, đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ tháng 3, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 2,6 triệu.

Indonesia cũng ghi nhận 864 ca tử vong do Covid-19 mới trong ngày 13/7, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 68.000 người, theo Reuters.

Như vậy, Indonesia đã vượt qua Ấn Độ để trở thành tâm chấn mới ở châu Á trước đại dịch Covid-19, với số ca nhiễm hàng ngày vượt quá 40.000 người trong hai ngày liên tiếp trong bối cảnh các quan chức cảnh báo biến chủng Delta đang lây lan rất mạnh.

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày, Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch ở châu Á Ảnh 1
Số ca nhiễm hàng ngày vượt quá 40.000 người trong hai ngày liên tiếp ở Indonesia. Ảnh: AP

Đáng báo động là dù có nhiều ca mắc hàng ngày hơn song dân số 270 triệu người của Indonesia chỉ bằng 1/5 dân số Ấn Độ. Indonesia hiện có khoảng 132 ca mắc/1 triệu người, so với 26 ca của Ấn Độ, theo Ourworldindata.org.

Mặc dù số ca tử vong mỗi ngày tại Indonesia chưa đến 50% so với con số 2.020 ca của Ấn Độ nhưng số ca tử vong bình quân đầu người của Indonesia cao hơn khi trung bình cứ 1 triệu dân lại có 3 người tử vong, so với con số chưa đến 1 của Ấn Độ.

Các số liệu không tính đến năng lực xét nghiệm và truy vết kém của Indonesia. Tỷ lệ ca nhiễm so với số người được xét nghiệm ở Indonesia- đã dao động khoảng 30% trong tuần qua, trong khi con số này tại Ấn Độ là 2%, theo Nikkei Asia.

Xét tổng cộng, số ca nhiễm được xác nhận ở Ấn Độ vẫn cao nhất châu Á với hơn 30,9 triệu ca nhiễm và 410.784 ca tử vong tính đến ngày 13/7. Xếp sau là Indonesia với hơn 2,6 triệu ca nhiễm và 68.219 ca tử vong.

Xem thêm: Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới tăng 3 mũi tiêm vaccine Covid-19

Bộ trưởng Y tế nước này, Budi Gunadi Sadikin hôm 13/7 cho biết Indonesia cần thêm 20.000 y tá và 3.000 bác sĩ để đối phó với sự số ca Covid-19 gia tăng ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước.

Các đơn vị đào tạo y tá và cơ sở giáo dục có khoảng 19.000 y tá, những người được mong đợi có thể hỗ trợ các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Ông Sadikin cho biết có những y tá đã học xong nhưng chưa qua kiểm tra năng lực.

Ngoài ra, có khoảng 3.900 bác sĩ vừa kết thúc chương trình thực tập, thủ tục sẽ được đẩy nhanh để họ có thể làm việc ngay tại bệnh viện.

Gần 50.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày, Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch ở châu Á Ảnh 2
Người dân xếp hàng chờ nạp bình oxy cho người nhà trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 nước này tăng cao ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Theo người đứng đầu ngành y tế Indonesia, thêm 1.200 giường bệnh đã được bổ sung cho bệnh viện cấp cứu Wisma Atlet, 2.273 giường cho 3 tòa tháp ở căn hộ Nagrak, 3.986 giường ở căn hộ Pasar Rumput và 900 giường ở Wisma Haji Pondok Gede, tất cả đều ở thủ đô Jakarta.

Ông cũng cho biết thêm rằng chính phủ cũng sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ 3 của vaccine Covid-19 cho các nhân viên y tế trong tuần này nhằm bảo vệ họ trong quá trình làm việc.

Trong khi đó, giới chức quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á cũng công bố kế hoạch đặt hàng oxy lỏng và hàng chục nghìn máy thở từ nước ngoài để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Xem thêm: Người dân Indonesia tuyệt vọng đi tìm oxy, bác sĩ bất lực nói: 'Chúng tôi không thể giúp họ'

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất