Vòng quanh Thế giới

Hơn 3,4 triệu người nhiễm COVID-19 toàn cầu, số ca mắc ở Nga leo đỉnh gần 10.000 chỉ trong một ngày

Thiên Ân
Chia sẻ

Nga ghi nhận 9.623 trường hợp mới nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, đây là mức tăng hàng ngày cao nhất từng ghi nhận, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này vọt lên tới 124.054.

Mỹ, vùng dịch COVID-19 lớn nhất toàn cầu, ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm. Ảnh: Reuters

Khi hoạt động kinh doanh ở một số tiểu bang của Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại vào cuối tuần qua, số ca nhiễm được ghi nhận ở nước này tăng lên tới hơn 1,1 triệu người, bao gồm 65.645 trường hợp tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.

Thêm 34.000 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 1/5, đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ 24/4. Hơn 164.000 bệnh nhân đã hồi phục. Tới nay, Mỹ đã làm 6,5 triệu xét nghiệm virus corona.

Số ca tử vong vì nCoV ở Tây Ban Nha hiện là 25.100 sau khi ghi nhận thêm 276 người chết vào ngày 2/5, Bộ Y tế nước này cho biết. Tổng số ca nhiễm tăng lên 216.582 so với 215.216 ca được báo cáo vào một ngày trước đó.

Người Tây Ban Nha đã được phép đi dạo hoặc chơi thể thao sau 48 ngày ở yên trong nhà theo lệnh giãn cách xã hội để ngăn sự lây lan của virus corona.

Italy ghi nhận thêm 474 ca tử vong vì nCoV trong 24 giờ qua, đây là mức tăng cao nhất kể từ ngày 21/4. Tổng số ca tử vong ở quốc gia này hiện là 28.710, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Số ca tử vong ở Italy thời gian qua có xu hướng giảm dần, kéo dài và phần lớn là do vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, nơi có tới 329 người chết trong 24 giờ qua, ít hơn rất nhiều so với số liệu của 88 ngày trước đó.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại các bệnh viện ở Anh đã tăng thêm 370 lên 20.853. Trong số 370 người thiệt mạng có 25 bệnh nhân không có yếu tố bệnh nền.

Đức ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong tăng 945 và 94 người sau 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt là 161.703 và 6.575.

Pháp ghi nhận thêm 166 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 24.760, trong khi số ca điều trị trong viện và ở phòng ICU tiếp tục giảm.

Nga ghi nhận 9.623 trường hợp mới nhiễm, đây là mức tăng hàng ngày cao nhất từng ghi nhận, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này vọt lên tới 124.054. Phần lớn ca nhiễm mới được ghi nhận ở Moscow. Người ta lo ngại các bệnh viện ở Moscow có thể trở nên quá tải sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trong một ngày, tăng 20% so với ngày 1/5.

Số ca tử vong là 1.222 sau khi ghi nhận thêm 57 người trong 24 giờ qua, theo trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga.

Tại châu Phi, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 40.000 người, gồm gần 1.700 người tử vong và hơn 13.000 ca phục hồi. Ít nhất 53 quốc gia châu Phi xác nhận có ca nhiễm nCoV.

Bộ Y tế Singapore xác nhận có ca nhiễm mới, mức tăng hàng ngày nhỏ nhất trong hai tuần qua, nâng tổng ca nhiễm lên 17.548 với 16 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona. Hầu hết các trường hợp mới là những người lao động nhập cư sống trong ký túc xá.

Thái Lan có thêm 6 trường hợp nhiễm mới và không có ca tử vong tính trong ngày 2/5, nâng tổng ca mắc lên 2.966. Ba trong số các trường hợp mới được phát hiện trên hòn đảo nghỉ mát phía nam của Phuket, Taweesin Wisanuyothin.

Trong khi hơn một nửa trong số gần 3.000 trường hợp nhiễm COVID-19 của Thái Lan tập trung ở thủ đô Bangkok, thì Phuket là nơi ghi nhận tỷ lệ nhiễm cao nhất nước. Kể từ khi Thái Lan lần đầu tiên phát hiện ca mắc virus vào tháng 1, 54 bệnh nhân đã chết, 2.732 người hồi phục và 180 người vẫn đang phải điều trị.

Philippines ghi nhận 156 ca nhiễm nCoV mới và thêm 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 8.928 và 603. Thêm 40 người bệnh hồi phục, nâng tổng số ca lên 1.124.

Indonesia ghi nhận 292 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong sau 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 10.843 và 831. Số người đã khỏi bệnh tăng thêm 74 người lên 1.665. Indonesia đã xét nghiệm nCoV cho 79.800 người.

Trên toàn thế giới, số ca nhiễm nCoV là 3.421.834, với 243.524 ca tử vong và hơn 1,1 triệu ca phục hồi.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất