Vòng quanh Thế giới

Cưỡng bức em vợ chỉ sau 4 tháng kết hôn, gã đàn ông nói vì 'bị quỷ ám'

Phạm Hảo
Chia sẻ

Vào một hôm vợ vắng nhà, Faisal đã không kiềm chế được dục vọng mà cưỡng hiếp cô em vợ mới 14 tuổi.

Theo trang Tribun Jakarta, Faisal (26 tuổi) vừa kết hôn vào tháng 4 năm nay. Sau đám cưới, cả 2 sống cùng cô em gái ruột 14 tuổi của vợ trong một ngôi nhà giá rẻ tại thành phố Surabaya, Indonesia. Được biết, gia đình 3 người đều rất hạnh phúc trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, Faisal bắt đầu nhìn trộm em dâu của mình mỗi khi cô bé tắm hoặc thay quần áo trong một khoảng thời gian khá dài. Sau đó, vào một hôm vợ vắng nhà, Faisal đã không kiềm chế được dục vọng mà cưỡng hiếp cô bé.

Thanh niên 26 tuổi này đã cưỡng hiếp cô em ruột 14 tuổi của vợ đến 7 lần, và luôn chọn những lúc vợ vắng nhà.

Cứ như thế, thanh niên 26 tuổi này đã lặp lại hành động thú tính đến 7 lần, và luôn chọn những lúc vợ vắng nhà.

May mắn thay, một ngày nọ, khi người vợ bất thình lình về nhà sớm, cô đã chứng kiến chồng và em gái ruột tắm chung với nhau. Vụ việc đã được cô trình báo cảnh sát.

Khi bị thẩm vấn, cô em gái đáng thương cho biết vì không muốn phá hủy cuộc hôn nhân của chị ruột nên cô đã quyết định giữ im lặng. Nữ sinh 14 tuổi thậm chí còn tiết lộ mỗi lần bị anh rể cưỡng hiếp, cô đều bị khóa chặt tay và yêu cầu không được kêu la.

Về phía Faisal, anh ta biện hộ rằng mình cưỡng hiếp em dâu là vì bị… quỷ ám.

Cảnh sát đã bắt giữ Faisal và điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Hảo

Tin mới nhất