Vòng quanh Thế giới

Dựng tóc gáy với siêu nhân có khả năng chạm vào dòng điện 11.000V

Theo Mirror
Chia sẻ

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tuyên bố rằng anh ta có thể chịu đựng được nguồn điện có thể thắp sáng cho 500 ngôi nhà chạy qua cơ thể mình.

Người điện

Anh Naresh Kumar thể hiện “siêu năng lực” của mình trong một video.

Anh Naresh Kumar lần đầu tiên phát hiện ra năng lực kỳ lạ của mình khi sửa chữa bếp điện tại nhà ở Muzaffarnagar, Ấn Độ, một thập kỷ trước.

Người đàn ông 42 tuổi làm việc tại một nhà xác và giúp bác sĩ làm thủ tục mai táng cho biết: “Tôi có thể chịu được dòng điện 11.000V đủ để thắp sáng 500 ngôi nhà đi qua cơ thể”.

Người đàn ông dẫn điện đã thể hiện khả năng kỳ lạ của mình trong một số video được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong một video, anh Kumar dường như đang dẫn điện vào cơ thể mình từ lò sưởi thông qua một cái tuốc nơ vít.

Trong một video khác, người đàn ông này liều lĩnh chạm vào dây điện trần bằng lưỡi của mình.

Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để làm những việc không ai có thể làm được”, anh Kumar tuyên bố khi dùng lưỡi chạm vào dây điện.

Người điện.

Anh Kumar phát hiện ra năng lực của mình từ 10 năm trước.

Kumar cho biết anh bắt đầu “rèn luyện cơ thể” bằng cách thử chịu đựng điện áp thấp trước.

“Dần dần, tôi bắt đầu thử khả năng của mình bằng cách tăng công suất lên 240V và sau đó là 440V”. Anh tiết lộ.

“Sự tò mò cứ lớn dần lên trong tôi và tôi tiếp tục thử nghiệm để biết tại sao tôi có thể làm được như vậy”.

Anh Kumar còn khẳng định rằng anh từng trèo lên một cột điện với đường dây 11.000V đi qua.

Mặc dù gia đình và hàng xóm vô cùng lo sợ, Kumar quả quyết rằng anh chưa từng bị sốc hoặc giật khi chạm vào dây điện.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất