Vòng quanh Thế giới

Dự tiệc sinh nhật, 18 người trong gia đình nhiễm COVID-19

Theo Mirror
Chia sẻ

Khi quyết định tổ chức buổi tiệc sinh nhật với đông đảo thành viên tham dự, gia đình này không ngờ một trong số các khách mời đã bị nhiễm COVID-19.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra hôm 30/5 tại một gia đình ở Carrollton, bang Texas, Mỹ với 25 người tham dự. Một trong số những người có mặt tại bữa tiệc đã nhiễm COVID-19 mà không hề hay biết. Do vậy, người này tiếp xúc với 7 khách mời trong ngày hôm đó, và 7 người này tiếp tục lây truyền virus cho 10 thành viên khác, khiến tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi dự tiệc tăng lên đến 18 người.

Các thành viên gia đình chụp ảnh trong buổi tiệc.

Trong số những người không may trở thành nạn nhân của virus SARS-CoV-2 tại gia đình này, có hai cụ già trên 80 tuổi, một bệnh nhân ung thư và hai em bé. Kathy Barbosa, một bệnh nhân ung thư vú, phải nhập viện cùng lúc với cha mẹ và hai cháu vì vô tình bị lây COVID-19. 

Ron Barbosa, em trai Kathy, cho biết dù không tham dự bữa tiệc nhưng Kathy vẫn bị nhiễm virus vì tiếp xúc với các thành viên khác trong nhà. Hiện bà phải nhập viện theo dõi song song với hóa trị, may mắn thay, Kathy đang dần hồi phục và thấy khỏe hơn nhiều.

Tiệc sinh nhật diễn ra ở Carrollton, bang Texas.

Bản thân Ron vì lo ngại trước diễn biến phức tạp của đại dịch nên quyết định không tham gia tiệc mừng sinh nhật con dâu. Carole, mẹ của Ron và Kathy, đã bị nhiễm bệnh dù chỉ ghé qua chốc lát để tặng quà rồi rời đi. Sau khi về nhà, bà lây cho chồng là ông Frank. Bà Carole nhập viện hôm 13/6, ngày 17/6, đến lượt chồng bà bị chuyển đến bệnh viện.

Ông Frank Barbosa đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch, có thể phải thở máy. "Mạng sống của cha tôi giờ như chỉ mành treo chuông", Ron nói. "Họ cho biết đây là một trong những cơ hội cuối cùng để cứu ông". 

Ông Frank Barbosa trong bệnh viện.

Theo Ron, dù mọi người đã cố gắng tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội, song bấy nhiêu đó vẫn không đủ để ngăn chặn COVID-19. Tính đến ngày 27/6, toàn nước Mỹ đã ghi nhận 2.467.837 ca nhiễm COVID-19, 125.039 ca tử vong. Chỉ trong hai ngày, bang Texas có thêm 11.000 trường hợp nhiễm bệnh mới, trở thành ổ dịch nguy hiểm trên cả nước.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất