Vòng quanh Thế giới

Đồng baht, chứng khoán Thái Lan giảm mạnh sau vụ nổ bom Bangkok

Chia sẻ

Sau vụ nổ bom tại trung tâm Bangkok, đồng baht Thái hạ xuống mức đáy 6 năm và chứng khoán Thái Lan, nhất là cổ phiếu các hãng dịch vụ du lịch và giải trí, cũng đồng loạt giảm mạnh.

 

Nội tệ và chứng khoán Thái Lan lao dốc không phanh sau vụ nổ bom ở Bangkok - Ảnh: Bloomberg

Nội tệ và chứng khoán Thái Lan lao dốc không phanh sau vụ nổ bom ở Bangkok. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg hôm nay 18.8, đồng baht Thái vừa giảm còn 35,538 baht đổi được 1 USD sáng nay ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là mức đáy của nội tệ Thái Lan kể từ năm 2009.
 
Chỉ số chứng khoán SET giảm 1,8%. Đặc biệt, cổ phiếu tập đoàn khách sạn Erawan, tập đoàn trùng tên với ngôi đền vừa bị đánh bom và hoạt động gần khách sạn Grand Hyatt, giảm đến 11%. Cổ phiếu của hãng cung cấp dịch vụ sân bay Airports of Thailand và hãng hàng không Thai Airways giảm trên 6%.
 
Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra ở khu vực đền thờ Erawan tại trung tâm Bangkok (Thái Lan) vào tối 17.8 khiến ít nhất 20 người chết và nhiều người khác bị thương.
 
Vụ việc ở Thái Lan gia tăng sức ép với đồng baht, đồng tiền vốn đã chịu áp lực từ việc Trung Quốc phá giá nhân dân tệ và nguy cơ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng cao.
 
“Đã có mối lo ngại về việc các yếu tố bất lợi cơ bản của nền kinh tế trong nước và khả năng Fed sẽ tăng lãi suất năm nay nhắc lại cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 1997, 1998”, Michael Every – trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính tại Rabobank Group (Hồng Kông) nói.
 
Sue Trinh, chiến lược gia về tiền tệ tại Royal Bank of Canada ở Hồng Kông cho biết: “Vụ nổ bom vừa góp phần vào các yếu tố cơ bản vốn đã không lạc quan ở Thái Lan”. Các yếu tố trên bao gồm nợ hộ gia đình cao, xuất khẩu suy yếu và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan.
 
Cũng theo Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho hay: “Thủ phạm của vụ đánh bom có ý định phá hủy nền kinh tế và du lịch Thái”.
 
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2014, quốc gia châu Á này thu hút 25 triệu du khách, gần 1/4 số khách đến thăm Đông Nam Á. Chính phủ Thái Lan dự kiến ngành du lịch sẽ đem lại 51 tỉ USD cho đất nước trong năm nay.
Chia sẻ
Tin mới nhất