Vòng quanh Thế giới

Diễu hành ngực trần để đòi quyền đăng ảnh 'núi đôi' trên Facebook, Twitter

Mai Linh
Chia sẻ

Với chính sách cấm đăng ảnh bán khỏa thân trên một số trang mạng xã hội, nhiều người đã để ngực trần diễu hành trên bãi biển Brighton ở Anh để phản đối.

Cuộc diễu hành diễn ra vào hôm chủ nhật vừa qua dọc bãi biển Brighton ở nước Anh. Hàng trăm người cả nam và nữ cùng hưởng ứng tham gia cuộc diễu hành nhằm phản đối chính sách cấm đăng ảnh ngực trần tự do trên một số mạng xã hội như Facebook, Twitter.

Cuộc diễu hành trên bãi biển Brighton (Anh)

Cuộc diễu hành trên bãi biển Brighton (Anh)

Tất cả những thành viên tham gia đều chỉ mặc váy hoặc quần, còn toàn bộ phần trên đều không mặc gì, ngay cả áo lót cũng không. Một vài người sử dụng sơn hoặc bột màu để vẽ lên ngực của mình.

Với sự thành công và hào hứng của buổi diễu hành này, nhiều người đã lên kế hoạch cho một cuộc diễu hành sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 28/8.

Hành trăm người cả nam và nữ cùng tham gia

Hành trăm người cả nam và nữ cùng tham gia

“Nó thật đáng yêu, tôi cảm thấy tuyệt vời và tự hào”, một thành viên tham gia buổi diễu hành chia sẻ.

Một người khác cho biết: “Không có bất cứ trở ngại hay vấn đề tiêu cực gì. Chúng tôi rất vui vẻ và nhận được nhiều sự cổ vũ”.

Họ muốn phản đối chính sách tự do ngực trần tại nơi công cộng của Facebook, Twitter

Họ muốn phản đối chính sách tự do ngực trần tại nơi công cộng của Facebook, Twitter

Hào hứng trong buổi diễu hành

Hào hứng trong buổi diễu hành

Sự kiện này được tổ chức bởi nữ diễn viên hài 33 tuổi Samantha Pressdee. Cô Samantha nói: “Tôi là một trong những thành viên của chiến dịch tự do ngực trần trong năm qua của nước Anh. Chiến dịch này không phải là điều gì đó mang tính tình dục, đơn giản bộ ngực đã được bình thường hóa và mọi người có quyền để ngực trần nơi công cộng.

Cuối buổi diễu hành một số người tổ chức bơi tại biển, một số khác chơi guitar hoặc tụ tập ăn uống, trò chuyện ngay trên bãi biển.

Ngày 28/8 tới một cuộc diễu hành lớn để ngực trần sẽ diễn ra tại 60 thành phố trên toàn thế giới

Ngày 28/8 tới một cuộc diễu hành lớn để ngực trần sẽ diễn ra tại 60 thành phố trên toàn thế giới

Bên cạnh những người ủng hộ, cô Samantha cho biết vẫn có những ý kiến trái chiều, ví như người đàn ông đi ngang qua đám biểu tình đã dặn con trai che mắt đi để không thấy bộ ngực của những người phụ nữ. Tuy nhiên, theo cô Samantha việc trẻ con nhìn thấy ngực phụ nữ không có gì đáng phê bình nếu nó không nằm trong bối cảnh tình dục.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất