Vòng quanh Thế giới

Hơn 69.000 người chết vì COVID-19 toàn cầu, Italy và Pháp ghi nhận số ca tử vong ở mức thấp nhất

Thiên Ân
Chia sẻ

Pháp và Italy ghi nhận số ca tử vong vì virus corona ở mức thấp nhất trong một và hai tuần qua. Trong khi đó, Thủ tướng Anh phải nhập viện sau 10 ngày xét nghiệm dương tính.

Tính tới 6h ngày 6/4, thế giới ghi nhận 1.272.115 ca nhiễm virus corona, 69.374 người tử vong và 260.012 ca được chữa khỏi. Pháp và Italy ghi nhận số ca tử vong vì virus corona ở mức thấp nhất trong một và hai tuần qua.

Italy, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch COVID-19, ngày 5/4 ghi nhận số người chết hàng ngày thấp nhất vì virus corona trong hơn hai tuần qua, trong khi số bệnh nhân nặng đã giảm trong ngày thứ hai.

525 trường hợp tử vong ngày 5/4 do cơ quan bảo vệ dân sự nước này cung cấp là số liệu thấp nhất kể từ khi Italy ghi nhận các ca tử vong đầu tiên vào ngày 19/3. Tính tới nay, Italy ghi nhận 128.948 người nhiễm bệnh, 15.887 người tử vong và 21.815 ca được chữa khỏi.

Sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đang bước vào tuần “khó khăn” nhất, New York đã báo cáo thêm 594 trường hợp tử vong mới và 8.327 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 4.159. Tổng cộng có 8.327 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Mỹ trong ngày qua, nâng tổng số ca mắc lên 122.031, theo Thống đốc Andrew Cuomo.

Tây Ban Nha chứng kiến ngày thứ 3 ghi nhận số ca tử vong hàng ngày giảm với 674 trường hợp. Đây là con số thấp nhất trong 10 ngày qua, đưa tổng số người chết lên 12.418 kể từ khi đại dịch xảy ra ở Tây Ban Nha. Số ca nhiễm bệnh ở nước này tăng 4,8% lên 131.646 người, và là quốc gia có số người mắc virus cao nhất thế giới chỉ sau Mỹ.

Pháp ghi nhận 357 trường hợp tử vong do virus corona ở bệnh viện trong 24 giờ, mức tăng hàng ngày thấp nhất trong một tuần, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở nước này lên 8.078.

Số liệu thống kê bao gồm 5.889 bệnh nhân đã chết trong bệnh viện và 2.189 người tử vong ở các trại dưỡng lão và những cơ sở y tế khác. Hiện Pháp ghi nhận 28.891 người bị nhiễm virus tại bệnh viện, tăng 748 ca so với ngày trước.

Một nhân viên y tế đo thân nhiệt bệnh nhân tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 73 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 574, theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca. Các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona đã tăng thêm 3.135, nâng tổng số lên 27.069 ca trong 24 giờ qua. 20.065 xét nghiệm đã được thực hiện trong ngày 5/4.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay, theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng nước này, ông Vladimir Johnson tối 5/4 đã được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm sau khi những triệu chứng mắc virus corona kéo dài dai dẳng 10 ngày sau khi ông xét nghiệm dương tính vói nCoV. Đây được cho là một biện pháp phòng ngừa.

Anh hiện có 48.436 ca mắc và 4.943 người tử vong vì virus corona.

COVID-19 đã lây cho thêm 658 người ở Nga, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên tới 5.389 trong 24 giờ qua. Số người chết vì nCoV tăng lên 45 sau khi thêm 2 người tử vong hôm qua. Hơn một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Nga dưới 45 tuổi.

Còn tại Iran, số người chết vì nCoV đã lên tới 3.603 người, phát ngôn viên của Bộ y tế Kianush Jahanpur cho biết trong một tuyên bố được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước. Trong 24 giờ qua, 150 người đã chết vì COVID-19 ở nước này.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, hiện ghi nhận tổng cộng 58.226 ca nhiễm. 22.011 người đã hồi phục, trong khi 4.057 vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 130 người mới bị nhiễm virus được ghi nhận ở Tokyo, Nhật Bản. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất cho đến nay, đưa số trường hợp dương tính với virus corona ở Tokyo lên hơn 1.000 người.

Chính quyền Tokyo thúc giục mọi người ở nhà vì thành phố 13 triệu người này đã chứng kiến sự gia tăng về số lượng các ca nhiễm mới trong những ngày gần đây.

Malaysia, quốc gia ảnh hưởng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á, có thêm 4 ca tử vong mới và 179 trường hợp nhiễm virus được xác nhận, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 3.662.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất