Vòng quanh Thế giới

Hơn 95.000 người chết vì COVID-19 toàn cầu, Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc đặc biệt

Thiên Ân
Chia sẻ

Tính tới 7h sáng 10/4, thế giới ghi nhận 1.596.496 ca nhiễm nCoV, 95.455 người chết và 353.975 bệnh nhân được chữa khỏi, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins.

New York, vùng dịch lớn nhất ở Mỹ, ghi nhận số ca tử vong vì nCoV cao nhất trong một ngày - 799 ca - vào ngày 9/4 nhưng Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết tỷ lệ nhập viện tiếp tục giảm.

Ông Cuomo cho hay 799 người ở New York đã tử vong trong 24 giờ qua, vượt xa con số 779 - mức cao nhất được ghi nhận trước đó. Tuy nhiên, ông cũng lạc quan cho rằng “đường cong sẽ bị san phẳng bởi các biện pháp cách ly xã hội”.

“Chúng tôi ghi nhận 200 người nhập viện - mức thấp nhất kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu”, ông Cuomo nói và cho biết thêm các ca nặng cũng đang ở mức thấp nhất.

Hiện Mỹ ghi nhận 461.437 người nhiễm bệnh, 16.478 ca tử vong và 25.410 người hồi phục.

Số ca tử vong do virus corona hàng ngày ở Tây Ban Nha đã chậm lại sau hai ngày tăng cao. Thêm 683 người không qua khỏi trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết ở nước này lên 15.238. Tổng số trường hợp được phát hiện nhiễm virus đã tăng lên 152.446 người khi ghi nhận thêm 146.690 ca mắc mới.

Trong khi đó, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV tại Italy tăng lên 143.626, còn số người chết tăng thêm 610, nâng tổng số người không qua khỏi dịch bệnh lên 18.279.

Chính phủ Italy đang lên kế hoạch gia hạn phong tỏa tới 3/5 để ngăn sự bùng phát của COVID-19. Việc phong tỏa, biện pháp khiến hầu hết doanh nghiệp Italy đóng cửa và người dân chỉ ở trong nhà trừ khi mua sắm nhu cầu thiết yếu, đã được thực hiện từ ngày 9/3 và sẽ kết thúc vào 13/4. Tình hình dịch bệnh ở Italy chuyển biến tích cực khi số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh dịch. Tuy nhiên, các ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trong hai ngày qua, cho thấy dịch bệnh rõ ràng vẫn chưa thể kết thúc.

Một nhân viên khử trùng trên cây cầu Ponte della Paglia ở quảng trường St. Mark như một biện pháp để chống lại sự lây lan của virus corona tại Venice, Italy. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người tử vong vì nCoV ở quốc gia này lên tới 908 người sau khi ghi nhận 96 ca tử vong trong vòng 24 tiếng qua. Thêm 4.056 trường hợp nhiễm mới được xác nhận nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 42.282.

Trong khi đó, số người chết vì dịch bệnh ở Anh tăng lên 7.978 người, với 881 ca nhiễm mới ghi nhận.

Tính đến sáng 9/4, tổng cộng 243.421 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 65.077 người có kết quả dương tính, Ngoại trưởng Dominic Raab nói trong cuộc họp báo hàng ngày của chính phủ Anh. Ông cũng cảnh báo dịch bệnh do virus chưa đạt tới đỉnh tại nước này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để điều trị.

Số ca mắc bệnh ở Canada đã tăng lên 19.774, sau khi ghi nhận thêm 18.447 ca nhiễm mới. Số ca tử vong vì nCoV ở nước này hiện là 461. Theo dự đoán của giới y tế ở Canada, số người chết vì virus corona ở nước này có thể lên tới 22.000 người vào thời điểm cuối dịch.

Hà Lan ghi nhận thêm 1.213 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca mắc lên 21.762, với 148 trường hợp tử vong mới.

Số người chết vì COVID-19 ở nước này hiện dừng ở mức 2.394, theo bản tin cập nhật hàng ngày từ Viện Sức khỏe Cộng đồng (RIVM) của Hà Lan. RIVM nhấn mạnh con số thực cao hơn, vì không phải tất cả các trường hợp nhiễm hoặc tử vong ở nước này đều được xác nhận bằng cách xét nghiệm.

Binh sĩ tuần tra tại Malaysia.

Nga ghi nhận số ca nhiễm nCoV tăng cao kỷ lục với 1.459 ca mới nhất, trong khi có thêm 13 người tử vong. Như vậy, lúc này, hơn 10.000 người nhiễm bệnh và 76 người tử vong ở Nga.

Trung Quốc mới áp dụng phong tỏa Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang sau khi ghi nhận 40 người Trung Quốc nhiễm bệnh trở về từ biên giới Nga trong những ngày gần đây.

Malaysia, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, có thêm 109 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 4.228 trường hợp. Bộ Y tế cũng báo cáo hai trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người tử vong lên 67.

Tính tới 7h sáng 10/4, thế giới ghi nhận 1.596.496 ca nhiễm nCoV, 95.455 người chết và 353.975 bệnh nhân được chữa khỏi, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất