Vòng quanh Thế giới

Hơn 850.000 người nhiễm COVID-19 toàn cầu, số ca tử vong ở Mỹ vượt lên gần 4.000

Phương An
Chia sẻ

Ngày 1/4, Mỹ ghi nhận thêm 23.559 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên tới 187.347 và số người nhiễm trên toàn cầu vượt quá 850.000 ca.

Tính đến 7h sáng 1/4, toàn thế giới ghi nhận 856.917 ca nhiễm COVID-19, 42.107 ca tử vong. Trong đó, Italy là nước báo cáo số ca tử vong lớn nhất khi chỉ trong 24h đã có thêm 837 người chết, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên đến 12.428 người.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tại nước này là 105.792 ca, trong đó có 4.053 ca nhiễm mới. Số bệnh nhân điều trị thành công là 15.729 người, tăng 1.109 ca.

Ngày 31/3, Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) Silvio Brusaferro cho rằng, dịch COVID-19 ở Italy đã lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng đây không phải là điểm kết thúc và cần phải thận trọng bởi bệnh dịch có thể bùng phát trở lại nếu ngừng các biện pháp ngăn chặn và cách ly tại chỗ.

Số ca tử vong tại Italy đã vượt ngưỡng 12.000 người.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với 187.347 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 23.559 ca nhiễm mới. Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 719 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 3.860 ca, vượt qua cả Trung Quốc với 3.305 ca tử vong vì COVID-19. Trước tình hình này, các bác sĩ tại các bệnh viện ở thành phố New York, ổ dịch của Mỹ, đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong những ngày sắp tới.

Tại Pháp, giới chức y tế Pháp thông báo số ca tử vong mới vì COVID-19 tại nước này lên đến 499 người, cao nhất từ trước đến nay. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số ca tử vong tại Pháp đã lên đến 3.523 ca, vượt qua cả Trung Quốc, trở thành nước có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều thứ 4 thế giới, sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Số ca nhiễm COVID-19 được xác định tại Pháp là 52.182 ca, trong đó có 22.757 người hiện đang nhập viện, 5.565 trường hợp nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt.

Tại Tây Ban Nha, chỉ sau 24h đã có thêm 748 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 8.464 ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 7.967 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 95.923 ca.

Tại Canada, tổng số ca được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại nước này trong vòng chưa đầy 1 ngày đã tăng 15% lên 8.612 ca so với 7.448 ca của ngày trước đó. Đáng quan ngại hơn là số ca tử vong đã tăng 35% lên thành 101 ca so với 66 ca của ngày hôm trước.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất