Vòng quanh Thế giới

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 25/2: Số ca nhiễm toàn cầu vượt 80.000

Thiên Ân
Chia sẻ

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 25/2 đáng chú ý với số ca nhiễm trên toàn cầu là 80.808 và 2.699 ca tử vong.

Dịch COVID-19 hôm nay ngày 25/2 với số ca nhiễm trên toàn cầu là 80.808.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 25/2 báo cáo 508 trường hợp mới được xác nhận nhiễm corona virus và 71 trường hợp tử vong mới tính đến ngày 24/2. Tại Hồ Bắc, tâm của dịch bệnh có tới 499 trường hợp nhiễm mới và thêm 68 trường hợp tử vong. Như vậy, tới nay Trung Quốc có 77.658 ca nhiễm virus corona và 2.663 trường hợp tử vong.

Toàn thế giới hiện ghi nhận 80.808 ca nhiễm COVID-19, 2.699 ca tử vong và 27.571 người được chữa khỏi.

Hong Kong (Trung Quốc) báo thêm hai trường hợp nhiễm mới từ tàu du lịch Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm ở đặc khu này lên 81 người, theo Cơ quan Y tế Hong Kong. Trong khi đó, tại Đài Loan, giới chức xác nhận thêm hai ca nhiễm virus corona, nâng tổng số người mắc lên 30 ca.

Iran và Hàn Quốc là hai quốc gia có số người tử vong vì corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc với lần lượt 12 và 8 trường hợp. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc hiện là 833 người, còn Iran là 47 trường hợp.

Hàn Quốc đã nâng cảnh báo về COVID-19 lên mức cao nhất hôm 23/2 sau khi các ca nhiễm tăng đột biến.

Một quốc gia khác cũng có số ca nhiễm virus corona đáng chú ý là Italy với 229 trường hợp được xác nhận dương tính và 7 ca tử vong vì chủng virus này, theo Cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia Italy.

Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua 23/2 tuyên bố chi 114 triệu euro (khoảng 124 triệu USD) cho Cơ quan phản ứng và chuẩn bị chiến lược của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Số tiền này là một phần của gói trị giá 232 triệu euro cũng sẽ cung cấp vốn trực tiếp cho các cơ quan y tế ở châu Phi và một sáng kiến ​​có trụ sở tại EU để phát triển chẩn đoán và điều trị.

Khoảng 3 triệu euro trong tổng số đó đã được chi cho các chuyến bay hồi hương công dân của EU từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên Twitter khi đang có chuyến công du Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng dịch do virus corona “đã được kiểm soát rất tốt ở Mỹ”. Dòng tweet của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các quan chức ở San Antonio, Texas, báo cáo 6 bệnh nhân mới xác nhận dương tính với COVID-19. Một trong những bệnh nhân thuộc nhóm người di tản từ Vũ Hán và 5 bệnh nhân đến từ tàu du lịch Diamond Princess. Các bệnh nhân bị nhiễm corona đang được cách ly tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Texas. Hiện Mỹ có 53 ca nhiễm COVID-19, và không có ca nào tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất