Vòng quanh Thế giới

Đêm náo nhiệt ở phố đèn đỏ nổi tiếng tại Singapore

Chia sẻ

Gái mại dâm đứng chờ tìm khách ở khu Geylang. Ảnh: Straits Times
Gái mại dâm đứng chờ khách ở khu Geylang. Ảnh: Straits Times

Bên ngoài một tòa nhà 2 tầng bình thường ở Geylang, người đàn ông trung niên liên tục chào mời khách qua đường bằng điệp khúc quen thuộc: "Các anh muốn xem những cô gái của tôi không, xin mời vào đây". Vừa nói, ông chỉ tay vào căn phòng có ánh đèn nhập nhoạng với vài cô gái châu Á đang ngồi bên trong.

Ông tiết lộ với AFP rằng, khoảng 50 người đến cơ sở của ông mỗi ngày. "Tất cả khách đều là người nước ngoài. Chúng tôi không từ chối bất kỳ ai, miễn là họ có tiền". Như để trấn an về sự an toàn, ông khẳng định: "Chúng tôi hoạt động hoàn toàn hợp pháp". 

Geylang là khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất tại Singapore, cũng là nơi mà chính quyền cho phép hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ. Tại đây, các nhà thổ hoạt động ngay bên cạnh những khách sạn bình dân, quán cà phê vỉa hè, các nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc thậm chí cả đền chùa.

Khoảng 1/5 dân số Singapore là người nước ngoài. Phần lớn họ là công nhân hoặc lao động phổ thông. Do vậy, kinh doanh "vốn tự có" trở thành lựa chọn của nhiều phụ nữ mỗi đêm. Ngoài ra, nhờ vào ngành công nghiệp casino bùng nổ, đảo quốc sư tử ngày càng thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. 

Phần lớn các cô gái hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở Singapore đến từ các nước châu Á, độ tuổi từ 21 đến 27. Ảnh: Asia One
Phần lớn cô gái hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở Singapore đến từ các nước châu Á, độ tuổi từ 21 đến 27. Ảnh: Straits Times

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về Singapore năm 2008 ghi nhận, mại dâm không phải là hoạt động phạm pháp ở Singapore. Tuy nhiên, những hoạt động bị cấm bao gồm công khai chèo kéo khách, ăn tiền từ gái mại dâm và điều hành nhà thổ trái phép. Trên thực tế, cảnh sát thường làm ngơ những nhà chứa nhỏ, họ chỉ giám sát những đường dây đình đám nhất.

Phố đèn đỏ nhộn nhịp nhất vào dịp cuối tuần, khi những người đàn ông ngoại quốc được nghỉ sau những ngày làm việc mệt mỏi, và tìm đến Geylang để kiếm cô gái giúp họ "vui vẻ". 

Theo AFP, các nhà thổ ở Geylang có những quy tắc rất rõ ràng. Họ chỉ tuyển những cô gái từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc trong độ tuổi từ 21 đến 27. Các cô bắt buộc phải khám sức khỏe hàng tháng và gửi giấy chứng nhận lại cho người quản lý. Các cô cũng có quyền từ chối phục vụ nếu khách không sử dụng bao cao su. 

Năm 2014, ba trường đại học lớn là Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Boston (Mỹ) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) công bố kết quả cuộc khảo sát toàn diện về hoạt động mại dâm tại Geylang, lấy ý kiến của gần 180 cô gái, Asia One đưa tin. 

Theo đó, độ tuổi trung bình của một gái mại dâm hành nghề tự do là 26 tuổi. Cô phục vụ khoảng 4 khách mỗi ngày, thu 70 SGD một người. Mỗi tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà và một số chi tiêu cần thiết, cô còn lại khoảng 3.200 SGD. Nhiều cô vốn đến Singapore với mục đích du lịch nhưng cũng tranh thủ "kiếm thêm". Một số khác là người có việc làm Singapore, họ chỉ đến khu đèn đỏ về đêm để tìm người có nhu cầu mua dâm. 

Phần lớn khách hàng là người châu Á, đến từ Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.
Đối với những gái làng chơi tự do, họ thường chọn khách hàng theo ý thích và mức giá có thể dao động. Nếu khách là người phương Tây, da trắng, các cô sẽ đề nghị 80 SGD một lần vì đàn ông châu Âu rất sẵn sàng móc hầu bao. Khách Trung Quốc mất 69 SGD, trong khi đàn ông Bangladesh trả tiền thấp nhất, 44 SGD, vì những người này không khá giả. 

Tuy nhiên, hoạt động của các cô ngày càng bị hạn chế do sự xuất hiện của cảnh sát mặc thường phục. "Tôi mất ngày càng nhiều khách vì điều này", Dan Dan, một gái mại dâm từ Trung Quốc, nói. Giá một lần đi khách của cô là 100 SGD.

Những cô gái như Dan Dan có thể mời khách đến nhà nghỉ, hành động này không phạm luật. Cô chỉ bị bắt nếu cảnh sát bắt quả tang cô đang giao dịch với đàn ông ở ngoài phố. Mức phạt cho lần vi phạm đầu tiên là 1.000 SGD. Hình phạt càng nặng nếu tái phạm, thậm chí có thể là án tù. 

Một quần bán thuốc kích dục công khai ở khu Geylang. Ảnh: Asia One
Một quầy bán thuốc kích dục công khai ở khu Geylang. Ảnh: Asia One

Các quầy bán sản phẩm hỗ trợ tình dục cũng hoạt động rất sôi nổi ở khu Geylang. "Chồng tôi đã sử dụng những viên thuốc này, nó hiệu quả lắm, tin tôi đi", một phụ nữ nói tiếng Hoa phổ thông mời chào phóng viên tờ Asia One.

Bà cho biết thêm: "Những món hàng này khó khăn lắm mới vào được Singapore". Người phụ nữ quảng cáo rất nhiều loại thuốc mà bà khẳng định là "Viagra cho cả đàn ông và phụ nữ", hoặc một chai xịt "kéo dài cảm hứng" có giá từ 5 SGD đến 30 SGD. 

Ở góc đường khác, một thanh niên khoảng 20 tuổi cho biết: "Phần lớn sản phẩm của tôi là nhập từ Trung Quốc. Tôi cũng bán hàng của Thái Lan hoặc Mỹ nhưng giá cao hơn". Người này tiết lộ, ban đầu anh đến Singapore với mục đích du lịch và đã bán thuốc hỗ trợ tình dục từ tháng 4/2015. "Tôi kiếm được khoảng 50 SGD mỗi ngày sau khi trừ chi phí lấy hàng. Đầu mối không chịu nhận lại những mặt hàng không bán được".

Anh ta cũng nhiệt tình mời chào: "Anh có muốn thử dùng thuốc không? Tôi có thể giới thiệu một cô cho anh".

Chia sẻ
Tin mới nhất