Vòng quanh Thế giới

Đề xuất cho phụ nữ cưới nhiều chồng gây tranh cãi 'nảy lửa' ở Nam Phi

Song Long
Chia sẻ

Quốc hội Nam Phi mới đây đưa ra đề xuất gây tranh cãi khi muốn hợp pháp hóa chế độ đa phu - trong đó một phụ nữ có thể có nhiều chồng.

Điều này sẽ phá hủy văn hóa châu Phi. Còn con của những người đó thì sao? Làm thế nào để chúng biết thân phận của mình?", doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Musa Mseleku, người có 3 vợ, nói. “Nữ giới không thể đảm nhận vai trò của đàn ông. Rồi cô dâu có trả sính lễ cho các chú rể hay không? Liệu người đàn ông có phải lấy họ vợ hay không?".

Theo Collis Machoko, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về vấn đề đa phu thê, phản ứng dữ dội đối với luật được đề xuất. "Xã hội châu Phi chưa sẵn sàng cho bình đẳng giới thực sự". Ông lý giải, phụ nữ có nhiều hơn một đời chồng nhưng những cuộc hôn nhân đó thường được giữ bí mật vì sợ bị ngược đãi.

Machoko nói, có một vài lý do khiến đàn ông tham gia vào các cuộc hôn nhân đa phu, trong đó phổ biến nhất là tình yêu, và những lý do khác bao gồm khả năng sinh sản, ham muốn tình dục thấp và rối loạn chức năng tình dục.

Trong khi đó, Charlene May, phát ngôn viên của Trung tâm Pháp lý Phụ nữ Nam Phi, cho biết, đề xuất này là một bước quan trọng đối với quyền của phụ nữ trong nước. “Điều quan trọng cần nhớ là đề xuất này nhằm duy trì quyền con người và chúng ta không thể bỏ qua điều đó”, bà May nói. “Chúng ta không thể không cải cách luật vì nó thách thức những quan điểm gia trưởng nhất định trong xã hội".

Hiện đề xuất trên vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt.

Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Aaron Motsoaledi cho biết, đề xuất này chưa phải quan điểm cuối cùng của chính phủ và vẫn khuyến khích người dân tham gia thảo luận. Hạn chót để người dân tham gia thảo luận về đề xuất đa phu ở Nam Phi là vào ngày 30/6.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất