Vòng quanh Thế giới

Đầu tượng bằng đá cẩm thạch 2.000 năm tuổi của vị hoàng đế La Mã đầu tiên được khai quật

Theo CNN
Chia sẻ

Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện một đầu tượng bằng đá cẩm thạch 2.000 năm tuổi của Augustus, Hoàng đế đầu tiên của La Mã ở Isernia, Molise, Italia.

Nhà khảo cổ Francesco Giancola đã có phát hiện đặc biệt này trong quá trình trùng tu lại một bức tường thời Trung cổ bị sập do mưa lớn vào năm 2013.

Chia sẻ với CNN hôm 6/5, Giancola cho biết ông đã đại diện cho đô thị Iserniagiám sát quá trình này nhưng ông không mong đợi một phát hiện lớn như vậy.

“Trong khi chúng tôi đào phía sau bức tường, tôi thấy đất đổi màu. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục dùng những chiếc bay đào cẩn thận và đã phát hiện ra một khối đá cẩm thạch. Tôi lập tức nhìn thấy đó là một cái đầu. Dựa vào mái tóc, hình dạng và vết cắt của đôi mắt, tôi nhận ra đó là một phần của một bức tượng của Hoàng đế Augustus”, ông Giancola nói.

Giancolasau đó đã liên hệ ngay với chính quyền, thị trưởng và Bộ Di sản văn hóa Italia.

Tác phẩm điêu khắc được phát hiện khi đang trùng tu các bức tường thành lịch sử của Isernia - được xây dựng từ thời La Mã đế quốc.

Theo Maria Diletta Colombo, một nhà khảo cổ học thuộc Bộ Di sản văn hóa Italia, đầu tượng cao 35cm, có thể có niên đại từ năm 20 trước Công nguyên đến năm 10 sau Công nguyên. Phần đầu này có thể đã bị tách ra khỏi bức tượng cao hơn 2 mét. Nó được làm từ cùng một loại đá cẩm thạch Lunigiana được sử dụng bởi nghệ sĩ Phục hưng Ý Michelangelo. Bức tượng có thể là hình ảnh khắc họa vị Hoàng đế Augustus Octavian hồi còn trẻ.

Bà Colombo cũng cho biết: “Đó là một bức tượng quan trọng, nhưng giới khảo cổ hiện chưa xác định được tại sao đầu tượng lại nằm ở khu vực đó. Nó có thể được đặt trong một ngôi đền hoặc khu vực nào đó dành riêng cho sự sùng bái của gia đình hoàng gia nhưng đây chỉ là giả thuyết, vì chúng tôi không biết khu vực đó ở đâu”.

Được biết, Isernia là vùng đất có lịch sử rất lâu đời với nhiều di tích khảo khổ học. Cuộc khai quật lần này ở đây cũng phát hiện ra những ngôi mộ thời trung cổ và các đồ tạo tác bằng đất nung.

Đầu tượng hiện đang được nghiên cứu và chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn nếu nó xuất hiện ở trong bảo tàng Santa Maria delle Monache của thị trấn.

Chia sẻ

Theo

CNN

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất