Vòng quanh Thế giới

Dân mạng Trung Quốc xót thương chú khỉ bị kẹt giữa dòng lũ

Theo DailyStar
Chia sẻ

Cư dân mạng Trung Quốc khẩn thiết kêu gọi mọi người chung tay cứu lấy đàn khỉ ở tỉnh Phúc Kiến sau khi đoạn clip quay cảnh chúng kẹt giữa mưa bão lan truyền trên mạng xã hội.

Mưa tầm tã kéo theo dòng lũ cuốn những ngày qua đã xâm chiếm Công viên quốc gia Vũ Di Sơn ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Giữa trận lũ quét, khi tính mạng của bản thân còn khó bảo toàn, con người dường như quên rằng những loài vật yếu ớt hơn mình cũng có nguy cơ bỏ mạng giữa dòng nước xiết.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Weibo, một con khỉ co ro đứng trên một đoạn gỗ trơ trọi, bên dưới là dòng nước lũ chảy xiết gần như cuốn phăng mọi thứ. Bị kẹt một chỗ trong bất lực, con vật đáng thương hoang mang cúi đầu trông xuống dòng nước như thể tìm kiếm hy vọng rời khỏi nơi này, nhưng rồi buồn bã nhận ra đó là điều bất khả thi.

Đoạn clip trên đã thu hút vô số bình luận thương cảm và kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng. "Trông con khỉ tội nghiệp chưa kìa, ai đó làm ơn đi cứu nó với!" một người bình luận. "Con khỉ có vẻ buồn bã quá, gọi kiểm lâm đến cứu nó có được không?" người khác thắc mắc. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Zhou, người phát ngôn của Công viên quốc gia Vũ Di Sơn, con khỉ thực chất không bị kẹt giữa dòng lũ và đã tự tìm đường đến khu vực an toàn. Đoạn clip trên mạng xã hội do một trong các nhân viên của vườn quốc gia ghi lại, song lại thiếu mất đoạn con khỉ tự trèo đến nơi an toàn. 

Thành phố Vũ Di Sơn những ngày qua phải hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có, một số khu vực trũng thấp có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 196 mm/giờ. Trước tình hình đó, Công viên quốc gia Vũ Di Sơn đã đóng cửa lúc 8h30 sáng ngày 9/7.

Chia sẻ

Theo

DailyStar

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất