Vòng quanh Thế giới

Đám đông sinh viên chen nhau khiến lan can tầng 4 bất ngờ gãy, ít nhất 7 người ngã xuống đất tử vong

Song Long
Chia sẻ

Ít nhất 7 sinh viên đại học thiệt mạng sau khi ngã xuống từ tầng 4 của một tòa nhà trong trường đại học.

Sự việc xảy ra tại Đại học Công lập El Alto (UPEA), thành phố El Alto, Bolivia, khi có quá đông sinh viên đứng chen chúc nhau trên ban công khiến lan can gãy và các sinh viên ngã xuống đất từ tầng 4 tử vong.

Đoạn video quay lại vụ việc cho thấy một nhóm đông sinh viên tập trung kín mít trên ban công

Tai nạn xảy ra trong tòa nhà khoa học tài chính của trường đại học, nơi các sinh viên đang tập trung để tham dự một hội nghị. Ít nhất 8 sinh viên bị ngã, trong đó một người đang được chăm sóc đặc biệt. 3 người khác bị thương.

Một số sinh viên ngã khỏi lan can tầng 4 xuống đất khi hàng dài người xếp hàng tới tham gia hoạt động ở trường.

Thông cáo được đưa ra bởi trường đại học có đoạn: "Trường đại học tuyên bố để tang 7 ngày tại Đại học Công lập El Alto do những sự việc đáng tiếc xảy ra vào sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3".

Cảnh sát trưởng Bolivia, Đại tá Jhonny Aguilera, nói với các phóng viên rằng nguyên nhân cái chết của các học sinh là do các em bị đa chấn thương. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn chết người này.

Tổng thống Bolivia Luis Arce lên tiếng sau vụ việc thương tâm: “Chúng tôi lấy làm tiếc về thảm kịch xảy ra tại Đại học Công lập #ElAlto (UPEA), nơi có một số người chết và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thành viên trường El Alto và những gia đình đang chịu mất mát. Chúng tôi chờ đợi sự việc được làm rõ nhanh chóng".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất