Vòng quanh Thế giới

Sau nhiều ngày, Đà Nẵng xuất hiện một bệnh nhân nghi dương tính với SARS-CoV-2

Nhật Minh
Chia sẻ

Trải qua 7 ngày không có ca dương tính với SARS-CoV-2 nào thì hôm nay, Đà Nẵng lại bất ngờ phát hiện một ca nghi nhiễm mới với các triệu chứng sốt cao đi kèm với kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Sáng nay 6/9, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã xác nhận, bệnh viện đã chuyển một nam bệnh nhân tên là P.N.S (SN 1956, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau nhiều ngày, Đà Nẵng xuất hiện một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 Ảnh 1
Đà Nẵng mới đây đã phát hiện một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Cụ thể trước đó vào khoảng 18 giờ 15 ngày 5/9, người này này đã đến khám cấp cứu tại Bệnh viện C trong tình trạng sốt cao. Bệnh viện đã tiếp nhận và cách ly ngay theo quy trình phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân này cũng như là hai người nhà đi cùng.

Đến 4 giờ sáng 6/9, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân được thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hai người nhà của người này có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Bệnh viện C Đà Nẵng sau đó đã chuyển mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định và CDC Đà Nẵng cũng cho kết quả bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2 trong sáng cùng ngày.

Trước đó, bệnh nhân này từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 5 đến 13/7 do có bệnh lý tăng Kali máu và đái đường typ 2. Sau đó, từ ngày 14 – 18/8, khi  Bệnh viện C mở cửa trở lại bệnh nhân này đã đến khám và điều trị. Trong thời gian này, Bệnh viện C có thực hiện xét nghiệm SARS-CoV- 2 cho bệnh nhân và có kết quả âm tính.

Được biết, tất cả các bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng đều buộc phải thực hiện tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình cách ly ngay khi vào viện. Khi phát hiện các ca nghi ngờ, Bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, toàn bộ các y, bác sĩ tham gia cấp cứu cho bệnh nhân này đều được thực hiện bảo hộ cẩn thận, theo đúng quy trình tiếp nhận khám chữa bệnh phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Hiện, CDC Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các đối tượng thuộc diện F1 đối với bệnh nhân này để hạn chế nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất