Vòng quanh Thế giới

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi?

Hà Vy
Chia sẻ

Barron Trump, cậu con út của một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất mọi thời đại, đã bị công chúng soi mói, xét nét trong suốt 4 năm qua.

Hôm 20/1, ông Donald Trump chính thức khép lại 4 năm nhiệm kỳ tổng thống Mỹ bằng lễ chia tay tại căn cứ không quân Andrea. 

Trong khi các anh chị khác đều xuất hiện, cậu út Barron Trump đã không có mặt. Barron cũng không có mặt trên chuyến bayd đưa ông Trump và bà Melania từ Washington về Florida. Barron đã ở đâu? Cậu bé một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi? Ảnh 1
Cậu bé Barron Trump bị công chúng soi mói, xét nét suốt 4 năm qua.

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Barron bị công chúng xét nét. Trong suốt 4 năm qua, bà Melania đã rất nỗ lực bảo vệ con trai và không phải là người duy nhất lên tiếng vì cậu bé luôn bị săm soi.

Quay trở lại thời điểm tháng 1/2017, ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, Barron đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bởi ngoại hình điển trai, cao lớn dù cậu mới chỉ 11 tuổi. Ngay cả những người nổi tiếng cũng tham gia bình phẩm về cử chỉ của Barron.

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi? Ảnh 2
Barron bị bình phẩm về cách ăn mặc...

Julie Bowen, diễn viên phim Modern Family, nhận xét Barron cư xử giống một cậu bé điển hình khi có vẻ bồn chồn trong buổi lễ. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng giận dữ về bình luận này, Bowen giải thích rằng cô không có ác ý và từ chối gỡ bài đăng xuống.

Chelsea Clinton, con gái đầu lòng của cựu tổng thống Bill Clinton và Hilary Clinton, đã đoạn tuyệt với bạn cũ Ivanka Trump khi ông Donald Trump tranh cử tổng thống, cũng đã lên tiếng phản đối công chúng bình phẩm về Barron.

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi? Ảnh 3
Cử chỉ của cậu cũng bị săm soi.

"Barron Trump xứng đáng có cơ hội mà mọi đứa trẻ đều có, đó là được làm một đứa trẻ đơn thuần. Đứng lên bảo vệ mọi đứa trẻ cũng có nghĩa là phản đối các chính sách làm tổn thương trẻ em của Tổng thống", Chelsea Clinton viết.

Cuối năm ngoái, Chelsea Clinton tiếp tục lên tiếng khi một nhà báo viết bài tiêu cực về trang phục của Barron. Nhà báo này cho rằng, Barron ăn mặc quá giản dị và đã đến lúc cậu phải vận trang phục cho ra dáng với vị thế của quý tử ở Nhà Trắng khi mà bà Melania luôn xuất hiện với vẻ sang trọng.

"Đã đến lúc giới truyền thông và mọi người để Barron Trump yên và để cậu bé có tuổi thơ riêng tư mà cậu bé xứng đáng có được", ái nữ của cựu tổng thống Bill Clinton viết.

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi? Ảnh 4
Cậu bị lôi ra làm trò đùa khi người ta chỉ trích ông Donald Trump.

Jenna, con gái cựu tổng thống George W. Bush, vài tháng sau cũng nói với tạp chí People rằng việc công chúng quá xét nét Barron khiến cô tức giận. Jenna nhấn mạnh rằng mọi người không nên trút nỗi tức giận về Trump lên đầu cậu bé.

Năm 2018, Barron bị Peter Fonda, anh trai của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jane Fonda, nhắc đến để chỉ trích chính sách của Trump. Nam diễn viên tức giận về việc con của những người nhập cư trái phép bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới. Peter gợi ý nên tách Barron ra khỏi cha mẹ để dạy cho Trump một bài học. Bình luận này gây ra sự phẫn nộ từ công chúng và bà Melania thậm chí còn thông báo cho Sở Mật vụ. Fonda sau đó phải đưa ra lời xin lỗi.

Khi ông Donald Trump bị xem xét bãi nhiệm lần đầu tiên vào tháng 12/2019, giáo sư luật Stanford Pamela Karlan đã nói đùa về quy định của Hiến pháp Mỹ là không thể có danh hiệu quý tộc. "Trong khi tổng thống có thể đặt tên cho con trai mình là Barron, ông ấy không thể biến cậu bé thành nam tước (baron)", Karlan nói.

Đã đến lúc để cậu bé Barron Trump được nghỉ ngơi? Ảnh 5
Đã đến lúc để cậu bé Donald Trump được nghỉ ngơi?

Công chúng cho rằng đây là một cách chơi chữ thú vị nhưng bà đã đi quá xa và không nên lấy tên của một đứa trẻ ra làm trò đùa.

Một số người thậm chí còn phát tán tin đồn rằng Donald thực chất không phải là cha của Barron. Tháng 6/2020, người dẫn chương trình Food Network John Henson đăng tweet vào Ngày của Cha rằng ông hy vọng "Barron được dành cả ngày với người nào là cha ruột của cậu ấy". 

Henson sau đó đã xóa tweet và xin lỗi nhưng nhiều người dùng Twitter lên án ông vì làm tổn thương một cậu bé vô tội.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất