Vòng quanh Thế giới

Cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore bị kết án tù

Hà Vy
Chia sẻ

Hôm 11/2 vừa qua, Ashley Rita Wong Kai Lin, cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore đã bị kết án 6 tuần tù vì sử dụng thẻ ghi nợ của bạn bè để mua sắm.

Theo The Straits Times, người đẹp 27 tuổi đã nhận tội vào tháng 12/2020 với 4 tội danh theo Đạo luật An ninh mạng và lạm dụng máy tính. Ashley Rita Wong Kai Lin cũng bị xem xét 27 tội danh khác có liên quan.

Ashley Rita Wong Kai Lin, từng là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2017, phạm tội vào năm 2016, sau khi chia tay bạn trai.

Cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore bị kết án tù Ảnh 1
Ashley Rita Wong Kai Lin, cự thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore bị kết án 6 tuần tù.

Nạn nhân đầu tiên của Wong là Andrew, người đàn ông 28 tuổi, quen biết qua một người bạn chung. Sau khi Lim để quên ví trên bàn, Wong đã rút thẻ ghi nợ POSB của anh này ra và nhớ các chi tiết trên thẻ trước khi đặt lại ví.

Từ ngày 7 đến ngày 24/9/2016, Wong đã sử dụng thông tin này để mua hàng trực tuyến trên các nền tảng như Lazzada Singapore với số tiền 700 USD. Sau khi Lim phát hiện ra, anh hỏi Wong và cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Singapore đã thừa nhận.

Nạn nhân thứ hai của Wong là Kimberly Qwee, 27 tuổi, bạn của cô. Tháng 7/2016, Kimberly thanh toán một số hóa đơn trực tuyến, nhưng không thực hiện được vì thẻ ghi nợ không còn đủ tiền. 

Kimberly rất ngạc nhiên, bởi trước khi thực hiện giao dịch, cô đã nhận được tiền từ cha nên không thể có chuyện không đủ tiền. Nhìn lại lịch sử giao dịch, cô phát hiện ra những thanh toán “lạ” và cuối cùng xác định được Wong là người đã lấy thông tin thẻ ghi nợ của mình để sử dụng.

Đối với mỗi cáo buộc theo Đạo luật An ninh mạng và lạm dụng máy tính, người vi phạm lần đầu có thể bị bỏ tù tới hai năm và bị phạt tới 5.000 USD.

Nếu tái phạm, mức án có thể lên đến 3 năm tù bị phạt tiền lên đến 10.000 USD.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất