Vòng quanh Thế giới

Cuộc tìm kiếm MH370 rơi vào bế tắc vì đâu?

Thanh Bình (Theo Mirror)
Chia sẻ

Có thể MH370 đã trượt đi đâu đó chứ không phải lao xuống đáy biển trong những giờ phút cuối cùng

Chiến dịch tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương qua hơn 2 năm hiện vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào liên quan đến chiếc Boeing 777 mất tích

Chiến dịch tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương qua hơn 2 năm hiện vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào liên quan đến chiếc Boeing 777 mất tích

Máy bay số hiệu MH370 rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, lúc 0h41 ngày 8/3/2014 và dự kiến tới Bắc Kinh, Trung Quốc, lúc 6h30 giờ địa phương. Chiếc phi cơ chở 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách, gồm phần lớn là các công dân đến từ Trung Quốc và Malaysia đã mất tích bí ẩn và cho đến nay cuộc truy tìm chiếc máy bay xấu số vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào.

MH370 đang được tìm ở đâu?

Đội tìm kiếm hiện tại đã sử dụng máy dò sonar lùng sục khắp đáy biển Ấn Độ Dương, phía tây Australia trong hơn hai năm qua. Dự kiến cuộc tìm kiếm này sẽ kết thúc trong 3 tháng nữa, nhưng cũng có thể bị huỷ sau cuộc gặp giữa các nước có liên quan trực tiếp là Malaysia, Trung Quốc và Australia vào ngày mai 22.7.

Theo giả định ban đầu, nhiều khả năng chiếc MH370 đã lao thẳng xuống biển (Ảnh mô phỏng)

Theo giả định ban đầu, nhiều khả năng chiếc MH370 đã lao thẳng xuống biển (Ảnh mô phỏng)

Sau hơn hai năm, cho đến nay các nhà tìm kiếm đã quét qua một khu vực rộng khoảng 85.000 km2, tương đương diện tích của bang Nam Carolina (Mỹ), nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì có liên quan thực sự tới chiếc máy bay xấu số. Do đó, nhiều người đang nghi ngờ về những thông tin và giả định ban đầu làm cơ sở ước tính cho địa điểm tìm kiếm.

Giám đốc dự án tìm kiếm MH 370, ông Paul Kennedy suy luận: “Nếu xác máy bay không có ở đó, có nghĩa là nó ở một vị trí khác…”.

3

Một người phụ nữ bên cạnh bức tranh ghi lại lời cầu nguyện dành cho hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số MH 370

Vậy nếu không rơi xuống biển Ấn Độ Dương, MH370 có thể “đi” đâu?

Không loại trừ khả năng đó là chiếc máy bay đã được điều khiển trong những phút cuối cùng, trượt đi đâu đó và vượt ra ngoài những khu vực ước tính ban đầu từ ảnh vệ tinh.

Nếu đúng như vậy, thì sẽ cần có một cuộc phân tích và tập hợp dữ liệu theo hướng mới để có thể khoanh vùng những địa điểm khả dĩ hơn cho cuộc tìm kiếm.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Bình (Theo Mirror)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất