Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống hối hả bên trong các bệnh viện ở Ý giữa đại dịch COVID-19

Theo Reuters
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các bệnh viện trên toàn nước Ý đã lâm vào tình trạng quá tải, thiếu thốn cả nhân lực lẫn vật tư.

Clip: Nghẹn lòng giây phút cuối cùng của bệnh nhân COVID-19 ở Ý, cả nước hoang vắng vì bị phong tỏa

Số người chết vì COVID-19 ở Ý hiện đã vượt 4.000, cao hơn cả Trung Quốc. Nước này cũng là ổ dịch lớn nhất châu Âu hiện tại khi có hơn 47.000 người đã bị lây virus SARS-CoV-2. Số người thiệt mạng vì dịch bệnh mỗi ngày nhiều đến nỗi các nhà hỏa táng và dịch vụ tang lễ cũng đồng loạt quá tải.

Trước tình cảnh số lượng bệnh nhân liên tục tăng với tốc độ chóng mặt, các y bác sĩ ở Ý phải làm việc không ngừng nghỉ để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Song dù đã hết sức nỗ lực, họ vẫn phải cam chịu đứng nhìn những bệnh nhân xấu số ra đi trong đau đớn giữa lúc hệ thống y tế trên cả nước đang rơi vào khủng hoảng.

Một nhân viên y tế đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Oglio Po ở thành phố Cremona, Ý hôm 19/3.

Một y tá trong ca trực tại Bệnh viện Oglio Po.

Một trong số các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Oglio Po, ngày 19/3.

Các nhân viên y tế ở Ý phải quyết định nên cứu ai trước trong bối cảnh thiếu thốn trang thiết bị và chỗ ở cho bệnh nhân.

Không may mắn như cụ ông này, rất nhiều người Ý nhiễm COVID-19 nặng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết ở nhà.

Không chỉ bệnh viện quá tải, mà các nhà tang lễ và dịch vụ hỏa táng cũng lao đao vì số người chết quá nhiều.

Phòng bệnh dành cho người nhiễm COVID-19 ở Ý luôn kín người.

Một người đàn ông phải mang máy trợ thở trong thời gian điều trị COVID-19.

Số lượng bệnh nhân tăng chóng mặt trong khi nhân lực - vật lực không theo kịp là nguyên nhân chủ yếu khiến hệ thống y tế Ý rơi vào khủng hoảng.

Chính phủ đã áp dụng lệnh phong tỏa để kiềm chế sự lây lan của virus, song số người mắc bệnh vẫn không ngừng tăng.

Với tình hình này, Ý đã trở thành nước có nhiều người chết vì COVID-19 nhất trên thế giới.

Số ca tử vong ở nước này thậm chí đã vượt qua Trung Quốc - ổ dịch COVID-19 đầu tiên.

Đại dịch COVID-19 đã khiến toàn thế giới lao đao khi số ca nhiễm vượt qua mốc 243.000 tính đến ngày 20/3.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 từ phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Gemelli đến Bệnh viện Columbus Covid ở thành phố Rome, Ý vào ngày 16/3.

Một y tá rã rời gục xuống bàn trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở bệnh viện tại Cremona, Ý hôm 8/3.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Cremona, ngày 5/3.

Người dân đến Hội Chữ thập đỏ Ý để hiến máu, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ để giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nhân viên của Trung tâm y tế Columbus tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Spallanzani ở Rome, ngày 16/3.

Một bệnh nhân tại Bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, ngày 13/3.

Nhân viên y tế dõi theo một bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Gemelli đến Bệnh viện Columbus Covid.

Phong trào hiến máu đang được người dân Ý hưởng ứng.

Y tá chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Spedali Civili.

Các nhân viên y tế ở Ý không bao giờ rời bộ đồ bảo hộ và khẩu trang.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang chờ đến lượt hiến máu.

Van thở từ công nghệ in 3D là giải pháp cứu nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Ý.

Các y tá trong ca trực tại Trung tâm y tế Columbus.

Số lượng bệnh nhân quá đông khiến y bác sĩ không thể chăm lo cho tất cả mọi người.

Bên trong Bệnh viện Spedali Civili ngày 13/3.

Phòng xét nghiệm COVID-19 luôn bận rộn.

Bệnh viện không đủ chỗ, nhiều nơi phải dựng tạm lều để tiếp nhận bệnh nhân mới nhiễm COVID-19.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất