Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống của Harry ở California 'cách xa vạn dặm so với mong ước'

Song Long
Chia sẻ

Đây là nhận xét của chuyên gia quan hệ công chúng Richard Hillgrove, nhà sáng lập hãng 6 Hillgrove Public Relations ở Anh.

“Harry quá lo lắng và bị cuốn vào vòng xoáy áp lực của cuộc sống. Anh ấy trông không giống một người đang hạnh phúc, rất mệt mỏi”, Richard nói.

“Buồn cười thay, trong cuộc phỏng vấn với ITV, Harry tuyên bố muốn rời hoàng gia để tránh xa sự soi mói của truyền thông. Nhưng sau đó, chính anh ấy là người sống trong ‘ánh đèn sân khấu’ ở Mỹ. Điều này cách xa vạn dặm so với những gì anh ấy tuyên bố rằng mình ‘khao khát có được’, một cuộc sống riêng tư”, ông tiếp tục. “Harry nghĩ rằng lối sống ở Mỹ có lợi cho bản thân, trong khi mọi người ở nhà chỉ biết trách cứ anh ấy”.

Người dẫn chương trình Piers Morgan cũng chỉ trích Harry vì yêu cầu được cảnh sát Hoàng gia Anh bảo vệ khi chuyển nhà. “Tại sao cảnh sát phải bảo vệ Harry? Anh ta hiện là một công dân bình thường và không làm bất kỳ nhiệm vụ hoàng gia nào?”, ông thắc mắc.

Harry và Meghan đã gửi lời hỏi thăm đến chị dâu Kate vào sinh nhật lần thứ 40 của cô. Một chuyên gia hoàng gia tiết lộ đó là một “khoảnh khắc rất riêng tư” khi 3 người gọi video cho nhau. 

Tuy nhiên, những thông tin về cặp đôi nhà Susse.x có lẽ đã khiến công chúng “ngán ngẩm”. Một nghiên cứu mới đây cho thấy “thông tin về Harry – Meghan” là điều gây nhàm chán thứ 2 trong đời, chỉ sau “không có wi-fi”.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất