Vòng quanh Thế giới

Cụ ông 88 tuổi viết di chúc để lại chục tỷ cho người bán hoa quả xa lạ, phản ứng của người thân gây sốc

Song Long
Chia sẻ

Dù vẫn còn con đàn cháu đống, nhưng cụ ông 88 tuổi quyết định trao hết tài sản cho một chủ quầy bán trái cây không cùng huyết thống với mình.

Dư luận Trung Quốc xôn xao khi hay tin một cụ già tên Mã Lâm đã viết di chúc để lại tài sản trị giá 3 triệu nhân dân tệ (gần 11 tỷ đồng) cho ông chủ tiệm trái cây họ Hựu, buôn bán trong khu chợ gần nhà ông Mã.

Mấy năm trước, ông Mã lên cơn đột quỵ khi đang đi chợ, may được ông Hựu phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau đó, thấy ông Mã hoàn cảnh neo đơn, vợ và con trai đều mất, ông Hựu còn thường tới lui chăm sóc.

Cảm kích trước lòng tốt của ông Hựu, cụ Mã mời cả 4 người nhà họ Hựu đến sống cùng, đồng thời ủy nhiệm cho người bạn này quản lý tài sản của mình. Cuối cùng, ông viết di chúc để lại hết tài sản cho ông Hựu.

Truyền thông cho biết gia đình cụ Mã không thường xuyên thăm hỏi ông lúc còn sống, cũng không đến nhà chia buồn khi con trai ông qua đời. Đến khi chia tài sản không có phần mình, họ liền cả giận đòi kiện.

Tháng 11/2020, Giám đốc văn phòng công chứng ở Phổ Đà, thành phố Thượng Hải cho biết họ đã làm công chứng di chúc chuyển nhượng tài sản cho ông Hựu và không thấy có vấn đề gì.

Tuy nhiên, chị gái ông Mã kiện ra toà vì căn cứ theo báo cáo sức khoẻ tháng 7/2017, ông mắc chứng Alzheimer nặng. Tháng 4/2021, nhóm chuyên gia của tòa án Thượng Hải đồng tình rằng cụ Mã "không nên tiến hành công việc dân sự" do không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi.

Ngày 18/5, toà quyết định thu hồi quyền quản lý tài sản của ông Hựu. Nhưng chúng cũng không thuộc về người thân của cụ Mã và nhiều khả năng sẽ gây ra những tranh cãi pháp lý khác.

Vụ việc này một lần nữa khiến dư luận phải suy ngẫm về vấn đề chăm nom cho người cao tuổi lúc cuối đời, nhất là khi dân số Trung Quốc đang già hoá. Một số cư dân mạng cho rằng gia đình cụ Mã không có cơ sở thừa kế khi chẳng hề chăm sóc ông. Một số người lại tin rằng gia đình họ Hựu chỉ lợi dụng lòng tin của cụ Mã để trục lợi.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất