Vòng quanh Thế giới

Mỹ sắp chạm mốc 850.000 ca nhiễm, WHO cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 còn dài

Phương An
Chia sẻ

Tính tới ngày 23/4, số ca nhiễm tại Mỹ sắp chạm mốc 850.000 ca nhiễm COVID-19, trong khi đó số ca tử vong tại nước này cũng sắp lên đến 50.000 ca.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 23/4, thế giới ghi nhận 2.635.281 ca nhiễm COVID-19 và 717.371 ca hồi phục. Toàn thế giới có 184.048 trường hợp tử vong vì COVID-19, trong đó Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong. Tính theo khu vực, châu Âu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 110.000 ca tử vong, trong đó Italy là quốc gia có người chết cao nhất khu vực với hơn 25.000 ca.

Tuy số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong vì COVID-19 tại một số quốc gia có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng “virus corona sẽ tồn tại trong thời gian dài”. Trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO nói rằng dịch COVID-19 có “xu hướng tăng đáng lo ngại” tại các vùng châu Phi, Trung và Nam Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng việc mở cửa du lịch trở lại trên toàn cầu cần phải được quản lý cẩn thận.

Hầu hết các quốc gia vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh và một số quốc gia bị ảnh hưởng sớm đang bắt đầu thấy sự 'hồi sinh' trong các ca nhiễm. Đừng nhầm lẫn, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Chủng virus này sẽ tồn tại cùng chúng ta trong một thời gian dài“, ông Tedros nói.

Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cũng đang cảnh báo nạn đói toàn cầu có thể tăng gấp đôi do đại dịch COVID-19, khiến 265 triệu người gặp nguy hiểm.

Trung tâm Hội nghị được chuyển thành một bệnh viện tạm thời chữa trị bệnh nhân dịch COVID-19, Madrid, Tây Ban Nha.

Mỹ ghi nhận thêm 29.973 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 848.717 trường hợp, trong đó tổng số ca tử vong đã lên đến 47.659 với 2.341 ca tử vong mới. Tại New York, tâm dịch của nước Mỹ, cũng ghi nhận thêm 661 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 20.000 trường hợp. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 cũng lên tới 262.268 ca.

Tây Ban Nha vẫn là nước đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) về số ca nhiễm bệnh với 208.389 ca, trong đó có 4.211 ca nhiễm mới. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha lên tới 21.717 ca, tăng thêm 435 ca trong 24h qua.

Trước diễn biến dịch bệnh, Tây Ban Nha quyết định kéo dài thời gian phong tỏa lần thứ ba đến ngày 9/5. Tuy nhiên, thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, lần gia hạn thời gian phong tỏa này mang tính lạc quan hơn những lần trước và là bước chuẩn bị cho việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

Italy có 3.370 ca nhiễm mới và 437 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh và ca tử vong tại nước này lên lần lượt là 187.327 và 25.085.

Trong khi số ca tử vong vì COVID-19 ở Tây Ban Nha và Italy chỉ tăng nhẹ trong 24h qua thì Anh và Pháp lại ghi nhận số ca tử vong thuộc top đầu thế giới (chỉ sau Mỹ) lần lượt là 763 và 544 trường hợp. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Anh là 133.495 trường hợp, với 4.451 ca nhiễm mới. Số ca tử vong tại nước này lên 18.100 trường hợp.

Tạp Pháp, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h qua là 1.827, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 159,877. Tổng số ca tử vong tại Pháp là 21.340, nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ 4 thế giới.

Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore đã ghi nhận 10.141 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.016 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong. Chính phủ Singapore cho biết, các ca nhiễm COVID-19 mới tại nước này chủ yếu là những lao động nước ngoài sống trong ký túc xá. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1/6.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất