Vòng quanh Thế giới

Hơn 2 triệu người mắc COVID-19 toàn cầu, số ca nhiễm ở Italy tiếp tục giảm

Thiên Ân
Chia sẻ

Trong khi số ca nhiễm ở Italy có chiều hướng giảm, tình hình dịch COVID-19 vẫn căng thẳng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tổng số ca nhiễm nCoV toàn cầu hiện là 2.056.055 , 134.354 ca tử vong và 509.741 người bình phục, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Mike Pence, phó tổng thống Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, hơn 3 triệu người ở nước này đã được xét nghiệm nCoV trên toàn quốc. Hơn 619.000 người Mỹ có kết quả dương tính, hơn 27.000 người tử vong và 45.000 bệnh nhân bình phục hoàn toàn.

Ngày 15/4, bang New York ghi nhận thêm 752 ca tử vong, ít hơn ngày hôm trước 26 ca, và tổng số ca nhiễm bệnh tại đây đã vượt quá 200.000 người. Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết ông sẽ ký lệnh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng khi không thể đảm bảo khoảng giãn cách 2 mét với người khác. Dự kiến lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 18/4.

Italy ghi nhận 2.667 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 13/3, nâng tổng số người nhiễm lên 165.155. Thêm 578 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 21.645.

Tổng số bệnh nhân phải điều trị tích cực hiện là 3.079 trường hợp, giảm 107 ca. Số ca hồi phục ghi nhận thêm 962 ca, lên tổng số 38.092 ca.

Một thành viên của Dịch vụ Bảo vệ Dân Italy dọn dẹp xung quanh khu vực đặt 18 quan tài của người chết vì COVID-19 đang chờ máy bay của quân đội vận chuyển đi hỏa táng tại Florence. Ảnh: Reuters

Số người chết tại các bệnh viện ở Anh đã tăng thêm 761 ca lên 12.868. “313.769 người đã được xét nghiệm trong đó 98.476 người dương tính”, Bộ Y tế Anh thông tin. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn vì còn có các ca tử vong trong viện dưỡng lão và cộng đồng dân cư.

Số người chết vì virus corona ở Pháp đã tăng thêm 1.438 ca (9,1%) lên 17.167 ca - mức tăng cao nhất khi một số viện dưỡng lão báo cáo số ca tử vong của 3 ngày cuối tuần lễ Phục sinh. “Sự gia tăng này không phải là tỷ lệ tử vong trong 24 giờ mà là do báo cáo dữ liệu sau 3 ngày cuối tuần” Giám đốc Bộ Y tế Jerome Salomon lý giải,

Số ca tử vong do virus corona ở Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã giảm xuống còn 523 so với 567 trường hợp báo cáo hôm 14/4. Như vậy, Tây Ban Nha ghi nhận 18.579 người không qua khỏi vì COVID-19.

Đức ghi nhận thêm 1.246 ca nhiễm và 97 ca tử vong, nâng tổng số ca lần lượt là 133.456 và 3.592. Ngày 15/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức đã họp trực tuyến và nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp dãn cách xã hội đến ngày 3/5 trong cuộc chiến chống COVID-19.

Số người chết vì COVID-19 ở Iran đã lên tới 4.777 người, theo phát ngôn viên Bộ Y tế Kianush Jahanpur thông báo trên truyền hình quốc gia. 94 người tử vong trong 24 giờ qua.

Philippines, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, với 5.453 ca nhiễm và 349 ca tử vong.

Indonesia ghi nhận 5.136 ca nhiễm và 469 ca tử vong, tăng lần lượt 297 và 10 ca sau 24 giờ.

Malaysia có thêm 85 ca nhiễm và một người tử vong, nâng tổng số lên 5.072 và 83.

Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 447 trường hợp nhiễm virus mới, nâng tổng số ca mắc lên 3.699. Hầu hết ca nhiễm mới có liên quan tới khu vực ký túc xá của người nhập cư.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất