Vòng quanh Thế giới

Công viên Nhật Bản yêu cầu người chơi tàu lượn siêu tốc không la hét

Theo Independent
Chia sẻ

Một công viên ở Nhật Bản mới đây ra yêu cầu bất thường đối với người chơi trò tàu lượn siêu tốc là không được la hét nhằm tránh lây lan virus corona.

Video công viên Nhật Bản yêu cầu người chơi tàu lượn siêu tốc không la hét

Thay vào đó, công viên Fuji-Q Highland, mở cửa trở lại vào tháng trước, khuyến nghị người chơi "hãy hét trong tim".

Công viên nằm gần núi Phú Sĩ đưa ra yêu cầu lạ lùng trên nhằm mục đích giảm nguy cơ lây lan virus corona được cho là truyền qua các giọt bắt khi người chơi tham gia trò tàu lượn.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành tại Fuji-Q Highland nói với tờ Wall Street Journal rằng họ không phạt người vi phạm quy tắc.

Ngoài ra, công viên này còn ra thử thách và trao giải cho người chơi là tạo "bộ mặt nghiêm túc" nhất khi tham gia trò tàu lượn siêu tốc.

Hai giám đốc điều hành của công viên đeo khẩu trang, không la hét khi tham gia chơi tàu lượn siêu tốc.

Trang web của công viên Fuji-Q Highland cũng phát hành một video ghi cảnh hai giám đốc điều hành chơi trò tàu lượn để quảng bá chính sách mới của công viên.

Hai người đàn ông - một người trong bộ vest và đeo cà vạt đầy đủ, người còn lại mặc áo sơ mi và thắt nơ - đã im lặng suốt 4 phút chơi tàu lượn siêu tốc. Họ cũng đeo khẩu trang, vì tất cả người chơi đều được yêu cầu như vậy. Đoạn clip kết thúc với dòng chữ: "Xin hãy hét trong tim thôi".

Dù Nhật Bản có tỷ lệ lây nhiễm virus corona tương đối thấp, số ca mắc mới ở Tokyo đã tăng vọt trong những ngày gần đây. Ngày 9/7, Tokyo ghi nhận 224 trường hợp nhiễm mới, con số cao nhất trong 1 ngày.

Nhật Bản cho đến nay đã ghi nhận hơn 20.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 980 ca tử vong.

Chia sẻ

Theo

Independent

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất