Vòng quanh Thế giới

Công nương Diana từng chôn những viên đá quý trong vườn để xua tà ma

Theo Mirror
Chia sẻ

Cố Công nương Diana chôn những viên đá quý - quà tặng từ các hoàng gia Trung Đông - trong khu vườn của bà để xua đuổi tà ma.

Công nương Diana từng chôn những viên đá quý trong vườn để xua tà ma Ảnh 1
Công nương Diana trồng cây tại Cung điện Kensington năm 1988.

Nhà tâm linh học Simone Simmons cho hay, cố Công nương xứ Wales đã chôn những món quà từ các hoàng gia Trung Đông tại Cung điện Kensington.

Simone, người đã nói chuyện với Diana tới 14 giờ mỗi ngày trên điện thoại, cho biết, cố công nương chôn những viên đá quý trong vườn để "thanh tẩy các nguồn năng lượng xấu".

Simone thường xuyên tới gặp cố công nương ở Cung điện Kensington trước khi bà qua đời vì tai nạn xe năm 1997.

“Bất cứ ai đào xung quanh khu vực đó sẽ thực sự ngạc nhiên về những gì họ tìm thấy được chôn ở đó. Diana đã chôn các món đồ xuống đất như một phần của nghi lễ tẩy rửa. Chúng tôi sẽ chôn những món đồ mà cô ấy cho là có năng lượng xấu hoặc tà ác, tiến hành một buổi lễ và Diana tin rằng những món đồ đó đã được thanh tẩy và có năng lượng tốt hơn", Simone cho biết.

Các nghi lễ được cho là đã diễn ra trong bức tường phía tây của một khu vườn nhỏ hẻo lánh tại Cung điện Kensington, nơi cố Công nương yêu thích.

Công nương Diana từng chôn những viên đá quý trong vườn để xua tà ma Ảnh 2
Simone Simmons, một người bạn thân thiết của cố Công nương Diana.

Trong 5 năm cuối đời, Công nương Diana được cho là thân thiết với người Simone.

Họ gặp nhau vào năm 1993 tại Phòng khám Hale ở phía tây London. Simone cho hay, bà đã cảnh báo với cố Công nương Diana rằng "điều gì đó sẽ xảy ra với Diana" trước khi Diana qua đời trong vụ tai nạn ở Paris ở tuổi 36.

Cố công nương Diana được cho là rất quan tâm đến chiêm tinh học và thế giới bên kia.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất