Vòng quanh Thế giới

Cô bé tiểu học có IQ cao hơn thiên tài Einstein

Chia sẻ

Với chỉ số IQ 162, tức là cao hơn cả nhà bác học thiên tài Albert Einstein, cô bé Nishi Uggalle, 10 tuổi đến từ thị trấn Audenshaw, Tameside (Anh) đã trở thành một trong những đứa trẻ có IQ cao nhất xứ sở sương mù.

Nhờ thành tích đáng kinh ngạc này, Nishi đã điền tên mình vào danh sách các thành viên của Mensa, hiệp hội dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Theo quy định của Mensa, chỉ những ứng viên trên 10 tuổi rưỡi và vượt qua 2 bài kiểm tra đánh giá trình độ riêng biệt mới có thể gia nhập vài hiệp hội danh giá này.

340C893500000578-3585908-image-a-61_1463010589711

Vợ chồng anh Neelanga - người nhập cư vào anh từ Sri Lanka và cô con gái Nishi có chỉ số IQ cao hơn cả Einstein

Giai đoạn kiểm tra đầu chủ yếu là khảo sát kỹ năng lý luận bằng lời trong khi đó giai đoạn còn lại kiểm tra kỹ năng quan sát và tư duy hình học của ứng viên thông qua hình ảnh, biểu đồ.

Ở bài kiểm tra đầu tiên, Nishi đã đạt tới mức điểm cao nhất là 162 còn trong bài thi thứ hai dù không ấn tượng được như bài thi trước, cô bé vẫn đạt được 142 điểm. Kết quả này đã đưa Nishi vào top 1% những người có chỉ số IQ cao nhất nước Anh.

Trao đổi với báo giới về thành tích ấn tượng này, Nishi cho biết cô bé khá hài lòng với kết quả mà mình nhận được.

340C894900000578-3585908-image-a-62_1463010599145

“Bài thi không hề dễ nhưng nó cũng không quá khó. Ở bài kiểm tra đầu tiên, cháu đã có đủ thời gian để xem lại sau khi làm xong. Chỉ tiếc là trong phần thi thứ hai, cháu đã bỏ lỡ mất 1-2 câu hỏi. Cháu đã kể với bạn cùng lớp về kết quả của mình và thật vui khi các bạn ấy đều tỏ ra tự hào về cháu.”, Nishi hào hứng chia sẻ.

Nishi là học sinh của trường tiểu học Poplar Street ở Audenshaw, Greater Manchester, Anh. Cô bé hiện sống với ba mẹ là Neelanga và Shiromi ở Manchester (Anh). Họ là những người di cư từ Sri Lanka tới xứ sở sương mù từ năm 2001.

Nói về cô con gái thông minh của, anh Neelanga không giấu nổi sự tự hào: “”Chúng tôi sớm nhận ra Nishi có năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. Con bé biết đọc, viết từ rất sớm và đặc biệt là nó học toán rất tốt. Mặc dù vậy, nó mới chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi. Vậy nên chúng tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách để cân bằng mọi thứ để Nishi có một tuổi thơ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.”

Chia sẻ
Tin mới nhất