Vòng quanh Thế giới

Không được tặng hoa vào ngày lễ tốt nghiệp, cô giáo mắng chửi, nhổ nước bọt vào người học sinh

Theo The Paper
Chia sẻ

Khi không được tặng hoa trong ngày lễ tốt nghiệp, một giáo viên dạy thay đã nổi điên lên, mắng chửi thậm tệ và nhổ nước bọt vào các em học sinh.

Video: Cô giáo mắng chửi, nhổ nước bọt vào người học sinh vì không được tặng hoa trong ngày lễ tốt nghiệp

Sự việc xảy ra vào ngày 17/7 tại lễ tốt nghiệp của các em học sinh ở một trường tiểu học thuộc thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Theo đó, một giáo viên dạy thay họ Vương đã vô cùng tức giận khi thấy các em học sinh chỉ tặng hoa cho cô giáo chủ nhiệm mà không tặng hoa cho mình trong ngày lễ tốt nghiệp.

Cô giáo họ Vương nổi giận khi không được học sinh tặng hoa. 

Cô giáo họ Vương kia đã bắt các em học sinh đứng phạt, đồng thời mắng chửi thậm tệ em học sinh tặng hoa. Không chỉ vậy, cô ta còn nhiều lần nhổ nước bọt vào người học sinh trên.

"Nếu hôm nay tôi không nhận được hoa, thì đừng ai mơ được về nhà", cô Vương quát.

Bất lực trước sự vô lí của cô Vương, em học sinh này chỉ đành gọi điện kêu mẹ mang hoa tới để tặng cho cô giáo. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cô Vương bèn giật điện thoại lại rồi quát: "Con chị thì học được cái gì?" cùng nhiều lời lẽ cay nghiệt khác. 

Cô giáo mắng chửi, nhổ nước bọt vào người học sinh khi không được tặng hoa.

Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng phẫn nộ, đa số mọi người đều chỉ trích hành động của giáo viên trên. Một số người bình luận: "Sợ quá, đây mà là giáo viên à, đây phải là bà cố chửi đổng ngoài chợ mới đúng", "Đây là lý do cô ta không được tặng hoa, thôi mọi người đặt vòng hoa cho cô ta còn hơn", "Nhìn thế này cũng đủ biết ngày thường cô ta dạy học sinh như thế nào rồi",...

Vào ngày 19/7, tài khoản Wechat chính thức của phòng giáo dục Sóc Châu thông báo cô Vương đã bị giáng chức, tước giấy phép dạy học cùng với các giấy khen, thành tích khác. 

Chia sẻ

Theo

The Paper

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất