Vòng quanh Thế giới

Cố cứu con trăn dài 3 mét, người phụ nữ không ngờ bị con vật 'trở mặt'

Hải Anh
Chia sẻ

Người phụ nữ dũng cảm tìm cách giải cứu con trăm thảm dưới gầm xe hơi nhưng buộc phải gọi cảnh sát hỗ trợ vì con vật "trở mặt" bám chặt quanh chân cô.

Cảnh sát Queensland (Úc) nhận cuộc gọi báo từ một ngôi nhà ở Thung lũng Samford, phía tây bắc Brisbane, sau khi một phụ nữ nhắn rằng cô đang bị một con trăn thảm dài 2-3 mét bám quanh chân.

Người phụ nữ đang làm việc trong gara của mình lúc 7 giờ tối 6/10 thì thấy con mèo của mình dồn con trăn vào gầm ô tô. Cô tìm cách giải cứu con trăn khỏi bị mèo tấn công nhưng con vật nhanh chóng "trở mặt".

Con trăn thảm quấn đuôi quanh chân người phụ nữ và siết chặt. Dù cô cố gắng kéo con trăn ra nhưng nó vẫn không chịu buông tha, khiến cô phải gọi dịch vụ khẩn cấp tới cứu. 

Người phụ nữ muốn cứu con trăn nhưng lại bị nó "trở mặt"

Cảnh sát quay được cảnh người phụ nữ đứng bên ngoài nhà để xe với con rắn cuộn quanh chân.

"Con trăn vẫn còn quấn quanh chân cô ấy, chúng tôi sẽ cố gắng gỡ nó ra", một nữ sĩ quan nói.

Người phụ nữ nắm lấy đầu con trăn trong khi viên cảnh sát kéo đuôi nó ra khỏi chân cô.

Có thể nghe thấy cô ấy nói với cảnh sát rằng cô ấy đã cố gắng tự mình thoát khỏi con bò sát nhưng không gặp may.

Sĩ quan giúp người phụ nữ gỡ con trăn dài ra khỏi chân.

Người phụ nữ tiếp tục xin lỗi trước khi một trong các sĩ quan nói đùa đây là "công việc thú vị nhất trong cả ngày hôm đó".

Khi các cảnh sát đề nghị giúp cô đưa con rắn "trở lại chuồng", người phụ nữ thừa nhận nó là loài bò sát hoang dã. Cả hai sĩ quan rõ ràng là bị sốc trước tiết lộ này.

Người phụ nữ đã đặt con trăn trở lại bãi cỏ bên cạnh đường trước khi cảm ơn cảnh sát.

Trăn thảm có thể dài tới 3,6 mét và là loài rắn lớn nhất được tìm thấy ở phía đông nam Queensland. Mặc dù chúng không có nọc độc nhưng vết cắn của chúng vẫn có thể gây ra thương tích sâu.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất