Vòng quanh Thế giới

Chồng giả chết để lấy tiền bảo hiểm, không ngờ người vợ ôm con tự tử theo

Theo Asiaone
Chia sẻ

Giả chết trong một tai nạn, mong nhận được tiền bảo hiểm để trả nợ, người đàn ông không thể ngờ vợ và hai con lại tưởng thật rồi tự tử chết theo.

Hôm 12/10, cảnh sát thị trấn Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa giam giữ một người đàn ông đã dựng hiện trường vụ tai nạn để giả chết và mong nhận được một khoản thanh toán bảo hiểm. Nhưng không ngờ, hành động này đã dẫn đến việc vợ và hai đứa con của anh ta cũng tự tử chết theo.

Người đàn ông không thể ngờ vợ và hai con lại tự tử chết theo. Ảnh: Pixabay

Người đàn ông họ He, 34 tuổi, ở Tân Hóa, Lâu Đệ đã biến mất vào ngày 7/9 khi đang mượn một chiếc xe ô tô. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe này vào ngày 19/9 nhưng không tìm thấy người đàn ông này.

Ngày 8/9, chị Dai, 31 tuổi, vợ của anh He đã được phát hiện chết đuối cùng với một đứa con trai 4 tuổi và đứa con gái 3 tuổi sau khi đăng ý định tự tử trên mạng xã hội. Thi thể của 3 mẹ con chị Dai được tìm thấy ở một cái ao vào thứ năm tuần trước và cuộc khám nghiệm tử thi cho biết cả 3 đều bị chết đuối.

Người phụ nữ này cho biết, gia đình chồng đã đổ lỗi cho chị vì tai nạn của anh He và chỉ trích Dai vì không có việc làm và tiêu tiền hoang phí.

Dai giải thích cho lý do không đi làm của mình là vì chị muốn chăm sóc cho hai con và chị cũng chi tiêu rất hợp lý. “Tôi muốn dùng sự sống của tôi để chứng minh bản thân mình”, người phụ nữ 31 tuổi viết.

Khi biết về cái chết của vợ và hai con, anh He đã đến đồn cảnh sát địa phương. Anh này giải thích vì đang ôm một khoản nợ lên tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng) nên đã nghĩ ra cách giả chết để được bảo hiểm thanh toán bảo hiểm. Ngay sau đó anh đã bị bắt giữ vì tội gian lận bảo hiểm và cố ý phá hoại tài sản.

Xu Hao, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Phòng chống tội phạm tài chính và chứng khoán tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương ở Bắc Kinh, cho biết, sự gian lận không phải là nguyên nhân trực tiếp của cái chết của vợ và hai của anh He, vì vậy anh không chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của họ và cũng sẽ rất khó để xác định trách nhiệm dân sự của người đàn ông này.

Chia sẻ

Theo

Asiaone

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất