Vòng quanh Thế giới

Chồng bất lực chở thi thể vợ trên xe đạp tìm nơi hỏa táng vì dân làng sợ lây virus

Theo India Today
Chia sẻ

Người đàn ông đành chở thi thể vợ mình trên xe đạp để tìm nơi hỏa táng sau khi dân làng cương quyết không cho ông hỏa táng xác vợ vì sợ lây nhiễm virus.

Chồng bất lực chở thi thể vợ trên xe đạp tìm nơi hỏa táng vì dân làng sợ lây virus Ảnh 1
Người đàn ông bất lực bên cạnh thi thể vợ. Ảnh: IndiaToday

Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh ghi lại cảnh ông Tilakdhari Singh ở bang Uttar Pradesh ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi trong khi thi thể vợ mình đặt nằm trên đường cùng với chiếc xe đạp. Người đàn ông lớn tuổi buộc phải chở thi thể của người vợ quá cố trên xe đạp trong nhiều giờ để tìm kiếm nơi hỏa táng bởi dân làng không cho phép tổ chức tang lễ cho người phụ nữ quá cố vì sợ lây nhiễm virus.

Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa xác nhận liệu có đúng vợ ông Tilakdhari  dương tính với Covid-19 hay không.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, không ai trong làng cố gắng giúp người đàn ông tìm nơi hỏa táng. Họ cũng chẳng đến gần để chia buồn cùng ông. Thậm chí, nhiều người còn ngăn Tilakdhari đem xác vợ mình tới khu hỏa táng gần làng.

Sau khi biết sự việc, cảnh sát Jaunpur đã giúp Tilakdhari Singh hỏa táng vợ tại Ramghat ngày 27/4.

Được biết, vợ của ông Tilakdhari, 50 tuổi, bị ốm đã lâu. Hồi đầu tuần qua, tình trạng của bà càng tồi tệ nên ông Tilakdhari đưa bà tới Bệnh viện Quận Umanath Singh. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong ngay sau đó và bệnh viện đưa thi thể bà trở lại nhà trên xe cấp cứu. 

Dân làng không đến giúp Tilakdhari khi ông tự mình loay hoay đi hỏa táng xác thi thể vợ vì cái xác đã bắt đầu phân hủy. 

Hình ảnh vụ việc hiện đang được chia sẻ trên mạng xã hội, với nhiều lời chỉ trích chính quyền vì đã không ngăn chặn được thảm kịch. 

Ấn Độ hiện ghi nhận 204.812 ca tử vong trong số 18.368.096 ca bệnh. Đáng lo ngại, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể mới tại Ấn Độ đã lây lan sang 17 quốc gia trên thế giới và cũng được cho là có khả năng lây lan chóng mặt. Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, cộng đồng quốc tế hiện đang tăng cường viện trợ trang thiết bị, vật tư y tế giúp nước này ứng phó với dịch bệnh. Theo các chuyên gia, tình hình COVID-19 chưa đạt tới đỉnh dịch ở Ấn Độ, có lẽ phải tới tháng 5.

Chia sẻ

Theo

India Today

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất