Vòng quanh Thế giới

Gặp lại người huấn luyện cách biệt nhiều năm, phản ứng của cô chó nghiệp vụ khiến mọi người sững sờ

Theo Mirror
Chia sẻ

Từ khi "về hưu" vào tháng 6/2019, đây là lần đầu tiên cô chó nghiệp vụ Wangwang được hội ngộ người chiến sĩ đã huấn luyện, dẫn dắt mình suốt thời gian tại ngũ.

Wangwang vốn là một thành viên của đội cảnh khuyển ở các trạm kiểm soát an ninh tại huyện Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Song vì đến tuổi nghỉ hưu, vào tháng 6/2019, cô chó Becgie Đức 8 tuổi phải chia cắt với anh quân nhân đã huấn luyện mình nhiều năm.

Thế rồi vào một ngày đầu năm mới 2021, trong lúc đi tuần ở một khu phố gần nhà Wangwang, người lính ấy đã bất ngờ ghé thăm "cô bạn" 4 chân thuở nào. Trong đoạn clip được đăng tải trên Douyin của Sở cảnh sát huyện Tích Xuyên, anh quân nhân cất tiếng gọi Wangwang khi đang đứng trước cửa nhà "cộng sự" cũ.

Gặp lại người huấn luyện cách biệt nhiều năm, phản ứng của cô chó nghiệp vụ khiến mọi người sững sờ Ảnh 1

Nhận ra giọng nói và dáng hình quen thuộc, Wangwang mừng quýnh lao ra khỏi cửa, nhào vào lòng anh. Vừa thân thiết cọ chân của người huấn luyện, nàng chó nghiệp vụ vừa khẽ nghẹn ngào vì niềm vui ập đến quá bất ngờ. 

Gặp lại người huấn luyện cách biệt nhiều năm, phản ứng của cô chó nghiệp vụ khiến mọi người sững sờ Ảnh 2

Cuộc hội ngộ cảm động của Wangwang và người lính huấn luyện khiến cư dân mạng Trung Quốc liên tục cảm thán. Một người bình luận: "Cô nhóc rơm rớm nước mắt rồi kìa. Chó thực sự là người bạn hết sức trung thành, hãy đối xử tốt với nó nhé!"

"Vừa nhìn đã biết Wangwang nhớ mong người huấn luyện mình đến mức nào", người khác nói. "Bạn có thể cảm nhận điều ấy khi thấy vẻ mừng rỡ của nó". Trong khi đó, nhiều người thắc mắc vì sao Wangwang lại không được ở cùng với người từng huấn luyện nó khi xưa, dù rằng cả hai cực kỳ gắn bó. 

Gặp lại người huấn luyện cách biệt nhiều năm, phản ứng của cô chó nghiệp vụ khiến mọi người sững sờ Ảnh 3

Đáp lại câu hỏi này, Sở cảnh sát huyện Tích Xuyên giải thích: "Tại trung tâm huấn luyện, tất cả chó nghiệp vụ đều được ăn uống đầy đủ. Thế nhưng, các sĩ quan của chúng tôi lại không có thời gian để chơi đùa hay rèn luyện thân thể cho những cảnh khuyển đã nghỉ hưu. Thay vì tiếp tục ở lại trung tâm, chúng sẽ được chuyển đến gia đình mới để được chăm sóc tốt hơn".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất