Vòng quanh Thế giới

Chó cưng của ông Joe Biden phải rời Nhà Trắng sau khi lao vào cắn nhân viên an ninh

Theo BBC
Chia sẻ

Hai chú chó chăn cừu Đức của Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đã bị đưa ra khỏi Nhà Trắng sau khi chú chó nhỏ hơn tên Major cắn một nhân viên an ninh.

Tổng thống Joe Biden và hai chú chó cưng trong phòng Bầu dục. Ảnh: Nhà Trắng

Theo truyền thông Mỹ, những con vật cưng đã được gửi trở lại ngôi nhà của gia đình Tổng thống Biden ở Wilmington, bang Delaware. Động thái này diễn ra sau khi chú chó cưng Major cắn một nhân viên an ninh của Nhà Trắng. Các nguồn tin giấu tên cho hay, Major đã nhảy, sủa và lao vào nhân viên Nhà Trắng và an ninh. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân chưa được tiết lộ. 

Chú chó Major của nhà Biden.

Vợ chồng Biden nhận nuôi Major, 3 tuổi, vào năm 2018. Nó trở thành chú chó đầu tiên đến từ trạm cứu hộ động vật sống ở Nhà Trắng. Một chú chó khác của vợ chồng tổng thống là Champ, 13 tuổi.

Các nguồn tin giấu tên cho hay, Major đã nhảy, sủa và lao vào nhân viên Nhà Trắng và an ninh. 

Đệ nhất phu nhân Jill, nói với The Kelly Clarkson Show  hồi tháng trước rằng bà lo lắng cho hai chú chó cưng và đang tập trung vào việc đưa chúng đi nơi khác. "Chúng phải đi thang máy, chúng không quen với điều đó, và chúng phải đi ra ngoài Bãi cỏ phía Nam với rất nhiều người đang dõi theo", bà nói.

Nhiều đời tổng thống Mỹ nuôi vật cưng trong Nhà Trắng, mặc dù Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong hơn 100 năm không nuôi chó. 

Chia sẻ

Theo

BBC

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất