Vòng quanh Thế giới

Chết 6.000 năm, hài cốt vẫn còn nguyên răng

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Hai bộ hài cốt có niên đại 6.000 năm vừa được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở Brazil. Đặc biệt, những chiếc răng của hai bộ hài cốt này vẫn gần như nguyên vẹn.

Theo Daily Mail, hai bộ xương được tìm thấy gần đường BR-470, thuộc khu Ilhota, bang Santa Catarina.

Phần xương sọ, xương chân cũng như răng của các hài cốt được bảo quản khá tốt. Chúng gần như không bị phân hủy.

Những chiếc răng gần như nguyên vẹn của một bộ hài cốt được tìm thấy ở Brazil. Ảnh: CEN

Các nhà khoa học cho biết phần hài cốt tìm thấy có thể thuộc về tộc người Jiquabu, sống tại Brazil trong khoảng thời gian từ 10.000 năm trước cho đến thời kỳ thuộc địa.

Theo nhà khảo cổ Valdir Luiz Schwengber, người làm việc tại đại học phía bắc Santa Catarina (Brazil), hai bộ xương được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60 cm.

Nhân viên làm việc tại nơi phát hiện các bộ hài cốt. Ảnh: CEN

“Dữ liệu thu thập được tại công trường cho thấy những người này sử dụng các loại cá như cá da trơn, cá hồng hay cá hồi làm thức ăn. Kích thước của các loại cá chỉ ra rằng chúng được bắt ở những vùng nước nông”, ông Schwengber cho biết.

Các chuyên gia nhận định vị trí công trường hiện tại từng thuộc một hòn đảo bị cô lập và là nơi chôn cất người chết.

Hai bộ hài cốt được đưa về phòng thí nghiệm ở Mỹ để nghiên cứu sâu hơn. Ảnh: CEN

Hai bộ hài cốt được gửi đến phòng thí nghiệm Phân tích Beta ở bang Florida (Mỹ) để nghiên cứu. Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như sinh học, lịch sử và khảo cổ cùng góp sức trong việc này.

Khu vực nơi phát hiện hài cốt đã được phong tỏa và sẽ trở thành một không gian phục vụ giáo dục.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất