Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống kín tiếng của ái nữ xinh đẹp, giỏi giang nhà Tổng thống Joe Biden

Theo Marie Claire, Daily Mail
Chia sẻ

Dù xinh đẹp và có sự nghiệp thành công, song Ashley Biden khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ái nữ nhà tân tổng thống thường né tránh sự săn đón của truyền thông để tập trung vào các kế hoạch của mình.

So với hai người anh cùng cha khác mẹ, cuộc sống của Ashley Biden trôi qua lặng lẽ và kín tiếng hơn nhiều. Trong thời gian ông Biden tham gia tranh cử, cô đồng hành cùng cha nhiều hơn tại các sự kiện và giới thiệu ông ở Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ. Giờ đây, Ashley đã quay lại với nhịp sống bình thường, tập trung vào sự nghiệp hoạt động xã hội và phát triển thương hiệu thời trang riêng. 

Ashley là con gái thứ hai của Joe Biden và là người con duy nhất của ông với bà Jill. Trước đó, cô chị Naomi - con gái của tân tổng thống với người vợ đầu tiên - đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc năm 1972. Năm 1977, ông Joe Biden kết hôn với bà Jill. Bốn năm sau, Ashley ra đời.

Ashley đồng hành cùng cha trong suốt quá trình vận động tranh cử, chính điều đó đã truyền cảm hứng cho cô để dốc hết tâm huyết cho hoạt động xã hội. "Cha luôn dạy tôi rằng im lặng là đồng lõa, tôi phải đứng về phía những người bị đối xử bất công. Lời dạy của cha đã theo tôi đến khi trưởng thành và là kim chỉ nam trên con đường sự nghiệp của tôi", cô chia sẻ.

Ái nữ nhà Joe Biden trải qua quãng đời học sinh tại một trường tư thục ở Bloomington, bang Delaware, sau đó theo học chuyên ngành Nhân chủng học văn hóa tại Đại học Tulane ở New Orleans. Khi tốt nghiệp đại học, vì chưa tìm được lý tưởng cho tương lai nên Ashley tạm thời làm nhân viên phục vụ tại một cửa hàng pizza ở quê nhà trong vài tháng. Năm 2010, cô lấy bằng thạc sĩ về công tác xã hội tại Trường Thực hành và Chính sách xã hội thuộc Đại học Pennsylvania.

Năm 2014, Ashley được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Trung tâm Tư pháp Delaware, nơi tập trung vào cải cách tư pháp hình sự ở tiểu bang. Năm 2015, bi kịch ập đến với cô khi anh trai Beau qua đời do ung thư não. Vào thời điểm đó, Ashley đã quyết tâm kế thừa và phát triển thành tựu của anh trai trong lĩnh vực cải cách tư pháp và hoạt động vì trẻ em. 

Dù thường náu mình khỏi ống kính, nhưng Ashley và anh trai Hunter luôn hết lòng ủng hộ cha tranh cử. Trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, cô nói: "Cha tôi sẽ đối xử với mọi người bằng thái độ tôn trọng, bất kể bạn là ai. Ông ấy sẽ yêu thương mọi người bằng cả trái tim mình". 

Chia sẻ với Glamour vào năm 2017, Ashley cho biết niềm đam mê dành cho công việc phục vụ cộng đồng đã bén rễ trong cô từ khi còn rất nhỏ. "Cha tôi hoạt động trong chính trường, còn mẹ là giáo viên trường công lập. Lý tưởng phục vụ cộng đồng đã nằm sẵn trong DNA của tôi", cô nói.

Ashley lựa chọn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công cộng và công bằng xã hội. "Lúc còn nhỏ, tôi rất yêu động vật. Phát hiện hãng son bóng Bonne Bell thử nghiệm trên động vật, tôi đã gửi thư khiếu nại công ty", cô nói. 

"Một thời gian sau, tôi bị ám ảnh bởi cảnh tượng cá heo mắc kẹt vào lưới. Cha đã giúp tôi liên hệ với hạ nghị sĩ Barbara Boxer, người tôi hay gọi vui là 'quý bà cá heo'. Bà ấy đã hỗ trợ tôi trên con đường vận động cho nghị sĩ Đảng Cộng hòa, xúc tiến Đạo luật Bảo vệ Thông tin cho người tiêu dùng về Bảo vệ Cá heo", cô tiếp tục.

Lớn lên trong tầm mắt chú ý của công chúng, Ashley rất xem trọng sự riêng tư cá nhân. Cô đặt tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư và không thích tỏ ra nổi trội trước đám đông. 

Ashley thành lập thương hiệu thời trang riêng mang tên Livelihood vào năm 2017, hai năm sau khi Beau qua đời. Đây là dự án được triển khai để hỗ trợ các tổ chức từ thiện ở D.C. và Delaware, với mục tiêu "hỗ trợ cải cách tư pháp hình sự, cải thiện nền giáo dục cho trẻ em và sự chênh lệch về kinh tế".

Không chỉ có sự nghiệp thành công, đời sống riêng tư của ái nữ nhà Biden cũng "xuôi chèo mát mái" với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngày 2/6/2012, Ashley kết hôn với Howard Kerin, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson, kiêm đối tác sáng lập và đồng giám đốc của Trung tâm thẩm mỹ Jefferson. 

Đám cưới diễn ra tại nhà thờ ở Delaware, sau đó mở tiệc chiêu đãi tại nhà Biden. Tân tổng thống rất hài lòng với mối lương duyên của vợ chồng con gái. "Đây là chàng trai phù hợp", ông nói. "Và cậu ấy đã có được một người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh mình".

Chia sẻ

Theo

Marie Claire, Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất