Vòng quanh Thế giới

CĐM thế giới phản ứng trước clip anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ bé gái rơi từ tầng 12: 'Thật không thể tin nổi'

Phương An
Chia sẻ

“Người đàn ông ấy xứng đáng nhận được huy chương cho lòng dũng cảm. Thật không thể tin được”, một người bình luận khi xem clip anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội.

Vào chiều 28/2 vừa qua, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang ngồi trong xe nghỉ ngơi thì phát hiện một bé gái 2 tuổi đang trèo ra ban công ở tầng 12 của một chung cư tại Thanh Xuân, Hà Nội. Bất chấp nguy hiểm, anh đã lao ra khỏi xe và trèo lên mái tôn để đỡ lấy bé gái. May mắn thay, bé gái chỉ bị trật khớp háng và anh Mạnh bị bong gân nhẹ ở cánh tay. 

Xem thêm: Vụ bé gái 3 tuổi rơi xuống từ tầng 12 được cứu sống lên báo nước ngoài: 'Đúng là một phép màu thực sự'

CĐM thế giới ca ngợi hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Vụ việc không chỉ được các tờ báo lớn nhỏ trong và ngoài nước đưa tin mà còn được CĐM thế giới liên tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều kinh hãi khi xem đoạn clip đoạn và thở phào nhẹ nhõm khi biết bé gái được cứu sống một cách ngoạn mục. Ngoài ra, một số khác cũng không quên gửi lời khen ngợi hành động đẹp của “người hùng” ngoài đời thật.

Một số người bình luận:

“Thật khủng khiếp, như một cơn ác mộng, nhưng nó có thật và may mắn là có một cái kết có hậu”,

“Anh ấy là một người hùng. Đoạn video kia thật đáng sợ”,

"Cảm ơn vì phản ứng nhanh của anh. Anh là một vị cứu tinh thực thụ",

“Tôi là một ông bố 2 con. Khi xem đoạn video này tôi đã không kìm được nước mắt mặc dù bình thường rất hiếm việc có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Người đàn ông đỡ bé gái đúng là một siêu anh hùng ngoài đời thực”,

“Người đàn ông ấy xứng đáng nhận được huy chương cho lòng dũng cảm. Thật không thể tin được”,

“Trả lời với báo chí, người đàn ông nói rằng anh không muốn nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Anh chỉ đơn giản là nhìn thấy một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, cần phải cứu ngay nên mới làm như vậy. Người đàn ông đó thật tuyệt vời”.

Loạt bình luận thở phào nhẹ nhõm vì bé gái được cứu sống thần kỳ trên mạng Weibo của Trung Quốc.

Ngoài ra, một số khác cũng khen ngợi người phụ nữ quay lại clip bé gái rơi, vì chị đã cố gắng la hét, hô hoán tìm kiếm sự giúp đỡ. “Tiếng la hét của người phụ nữ rất hữu ích. Tiếng hét đã khiến ‘siêu anh hùng’ phải ngước lên và nhận ra sự việc. Anh ấy đúng là một anh hùng”, một người bình luận. 

Bên cạnh đó, cũng có bình luận muốn nhắc nhở bố mẹ đứa bé rằng lần sau sẽ không may mắn như thế đâu, cũng như cảnh báo các bậc phụ huynh khác nên chú ý hơn tới con cái của mình, đặc biệt là các hộ sống trong chung cư cao tầng. “Hy vọng các bậc phụ huynh đã học được một bài học quý giá”, một người bình luận.

Clip vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất