Vòng quanh Thế giới

Cầu thủ nhí Thái Lan đầu tiên được đưa khỏi hang là ai?

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Cầu thủ của Học viện Mu Pa - Mongkhon Bunpiem, 14 tuổi - là thiếu niên đầu tiên trong 12 em thuộc đội bóng nhí được cứu thoát khỏi hang Tham Luang chiều tối nay.

Mongkhon Bunpiem là thiếu niên đầu tiên trong đội bóng nhí Lợn Hoang được đưa ra khỏi hang vào chiều nay.

Mongkhon Bunpiem từ bên trong ra tới cửa hang Tham Luang lúc 17h30 và được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện dã chiến trước khi lên xe cứu thương để tới nơi đỗ trực thăng. Trực thăng sau đó đưa em tới bệnh viện Chiang Rai Prachanukraw.

Mongkhon có biệt danh là Mark. Em là một học viên của Học viện Mu Pa, chơi bóng từ nhỏ và thích mặc áo bóng đá mọi lúc. Đội bóng yêu thích của em là Muangthong United của Thái Lan.

Cha của Mongkol, ông Thinnakorn, nói rằng con trai ông là một cậu bé ngoan, có niềm đam mê với việc học như bóng đá vậy.

Em gia nhập đội bóng Lợn Hoang một năm trước và hôm 23/6 vừa qua, Mongkol cùng các đồng đội đi tập luyện như mọi khi. Gia đình không biết em và cả đội có chuyến đi vào hang Tham Luang.

Tận dụng điều kiện thời tiết khô ráo, chính quyền Thái Lan chiều nay đã tiến hành chiến dịch giải cứu 12 thành viên đội bóng Lợn Hoang và HLV khỏi hang Tham Luang sau gần 16 ngày mắc kẹt. Người đứng đầu chiến dịch giải cứu cho biết 90 thợ lặn, bao gồm 40 người Thái Lan và 50 người nước ngoài, đã tham gia vào quá trình di tản đội bóng khỏi hang.

Cho tới nay 4 em nhỏ đã được đưa ra khỏi hang an toàn và sau đó được chuyển tới bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh để chăm sóc y tế. Chiến dịch giải cứu đầu tiên đã khép lại vì không còn đủ bình oxy. Để tiến hành chiến dịch giải cứu 8 cầu thủ nhí còn lại và HLV, các nhân viên cứu hộ cần khoảng 10 tiếng thực hiện các công đoạn chuẩn bị cần thiết.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất