Vòng quanh Thế giới

Cặp sinh 3 chào đời nhiễm virus corona dù cha mẹ âm tính

Bảo Hân
Chia sẻ

Những đứa trẻ sinh 3 hiện "ổn định" và sức khỏe "tiến triển thuận lợi" sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cặp sinh 3 dương tính COVID-19 dù cha mẹ chúng âm tính.

Cặp sinh 3 chào đời ở Bệnh viện Trung ương Ignacio Morones Prieto, bang San Luis Potosí, miền trung Mexico và được xét nghiệm virus corona vào ngày 17/6 theo quy trình y tế của tiểu bang về những ca sinh non, theo. Kết quả xét nghiệm cho dương tính 3 ngày sau đó.

"Tình trạng cặp sinh 3 đang ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. Một trong 3 bé được chúng tôi tiếp tục dùng kháng sinh điều trị. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ duy trì để các em sớm đoàn tụ với cha mẹ", Monica Rangel, đại diện cơ quan y tế của tiểu bang San Luis Potosí, cho hay.

Điều đáng chú ý là dù 3 bé đều có kết quả dương tính COVID-19, cha mẹ của các em lại âm tính với nCoV.

Theo ông Rangel, có thể virus đã lây truyền qua nhau thai song giả thiết này cần được xem xét bởi nCoV là một loại virus mới chưa có nhiều thông tin về nó.

Cơ quan y tế Mexico cho biết đây là trường hợp "chưa từng thấy". Họ đang điều tra một số nguồn lây nhiễm tiềm năng như sữa mẹ. Một trong những đứa trẻ đã bị nhiễm trùng đường hô hấp nhưng "đáp ứng tốt với kháng sinh".

Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp đặc biệt, đối với việc nghiên cứu trên toàn cầu về virus mới phát hiện này.

Mexico hiện ghi nhận 200.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 23.377 người tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất