Vòng quanh Thế giới

Cập nhật vụ lở đất Trung Quốc: 33 tòa nhà bị sập, 91 người mất tích

Chia sẻ

Nhà chức trách Thâm Quyến cho biết 7 người chỉ bị chấn thương nhẹ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, 900 người được sơ tán ra khỏi khu vực nhưng 91 người khác gồm 59 nam và 32 nữ hiện vẫn đang mất tích.

Cho tới thời điểm này, hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong vụ lở đất diễn ra ngày hôm qua tại Khu công nghiệp phía Đông thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thành phố Thâm Quyến là một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những trung tâm công nghiệp chính của cả nước. Nhà chức trách Thâm Quyến cho biết 7 người chỉ bị chấn thương nhẹ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, 900 người được sơ tán ra khỏi khu vực nhưng 91 người khác gồm 59 nam, 32 nữ hiện vẫn đang mất tích. Một vài “dấu hiệu của sự sống” đã được phát hiện ở 3 địa điểm khác nhau.

_87314433_030650233-1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đêm tối.

_87314330_87314329

Đội cứu hộ lật tung hiện trường tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

33 tòa nhà bao gồm 3 ký túc xá của công nhân, 1 căng tin, một số nhà máy và khu văn phòng cùng những căn khác bị sập và hư hại theo nhiều mức độ khác nhau.

1450628087384

Hiện trường khủng khiếp tại khu công nghiệp thành phố Thẩm Quyến.

_87307221_9025d188-e743-4540-af86-8d3df571f40b

Một số tòa nhà bị vùi lấp, một số khác bị sập đổ một phần, số còn lại bị cháy và nổ.

2015-12-20t153732z357601856gf10000272110rtrmadp3china-landslide

Vụ lở đất ước tính gây thiệt hại rất lớn về cả người và của.

Theo thông tin được đăng tải trên blog của Văn phòng Quản lý Khẩn cấp thành phố Thâm Quyến, vụ lở đất diễn ra trên cả một khu vực rộng tới 380,000 mét vuông, khiến toàn bộ diện tích bị phủ lấp bởi một lớp bùn đất dày tận 10 mét.

Một vài báo cáo cho rằng một vụ nổ ở trạm xăng gần đó là nguyên nhân dẫn tới vụ lở đất. Báo chí địa phương lại dẫn tin rằng theo những điều tra ban đầu, vụ lở đất xảy ra khi một núi khổng lổ đất và phế thải xây dựng đổ sập đột ngột. Tờ Nhật Báo Nhân Dân cho biết đống đất và phế thải này trước đó được tập kết ở một mỏ đá - mỏ đá này được sử dụng như một bãi rác có lối ra và lối vào đối diện khu công nghiệp.

_87314435_030648932-1

Theo thông tin mới nhất, khu vực diễn ra lở đất rộng tới 380.000 mét vuông.

Người dân sinh sống những khu vực lân cận kể lại khi sự việc diễn ra họ nghe thấy những tiếng động ầm ầm to khủng khiếp, và họ đã ngay lập tức sơ tán khỏi nhà.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan địa phương dốc toàn lực giải cứu những nạn nhân của vụ việc này.

Chia sẻ
Tin mới nhất