Vòng quanh Thế giới

Hơn 1,4 triệu người mắc COVID-19 toàn cầu, 4 quốc gia có số ca tử vong vượt 10.000

Thiên Ân
Chia sẻ

Pháp trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do virus corona, trong khi New York báo cáo thêm 731 ca tử vong mới, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Pháp trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có hơn 10.000 người chết vì virus corona, trong đó 7.091 người tử vong tại bệnh viện và 3.237 người ở viện dưỡng lão. Tổng cộng có 7.131 người đang được điều trị chăm sóc đặc biệt, ông Jerome Salomon, một quan chức hàng đầu của Pháp cho hay đồng thời nhấn mạnh “dịch bệnh đang tiếp tục phức tạp” tại quốc gia này.

Italy, Tây Ban Nha và Mỹ là 3 quốc gia trước đó ghi nhận hơn 10.000 người chết vì đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, New York có ngày “chết chóc nhất” vì dịch COVID-19 với 731 ca tử vong mới ghi nhận ở bang này, nâng tổng số người chết lên 5.489.

Số ca tử vong vào ngày 6/4 đánh dấu sự gia tăng về số lượng người không qua khỏi so với 599 trường hợp tử vong mới của ngày hôm trước, Thống đốc Andrew Cuomo cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 3.892 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 34.109. Số người chết tăng thêm 76 ca lên 725 trong khi 256 bệnh nhân hồi phục, theo Bộ trưởng Y tế nước này Fahrettin Koca.

Còn tại Tây Ban Nha, hôm 8/4 ghi nhận số ca tử vong tăng khi 743 người không qua khỏi vì virus corona chỉ sau một đêm và cũng là mức tăng sau 5 ngày số liệu ghi nhận giảm. Hiện 13.798 người được xác nhận đã chết vì đại dịch. Đây là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trên thế giới. Tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này hiện là 140.618 người.

Pháp trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có hơn 10.000 người chết vì virus corona.

Số người chết vì virus corona ở Iran đã tăng lên 3.872 người sau khi ghi nhận 133 ca tử vong trong 24 giờ qua, theo người phát ngôn Bộ Y tế Kianush Jahanpur. Tổng số ca nhiễm đã tăng lên 62.589 người, với 2.089 ca nhiễm mới, trong khi 3.987 người nhiễm bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại châu Á, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các trường hợp nhiễm virus tăng đột biến, còn Singapore bắt đầu phong tỏa một phần và các quốc gia khác đã gia hạn các lệnh ở nhà để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế Singapore báo cáo 106 trường hợp mắc bệnh, hầu hết đều là các ca lây nhiễm tại địa phương, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 1.481 người.

Cơ quan y tế Malaysia báo cáo 170 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người mắc lên 3.963 trường hợp. Malaysia hiện là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong khu vực. Dữ liệu mới nhất cho thấy một trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người tử vong ở quốc gia này lên 63.

Indonesia xác nhận 247 ca nhiễm và 12 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 2.738 và 221 người, trong khi 204 bệnh nhân đã hồi phục. Nước này đã thực hiện hơn 14.300 xét nghiệm virus corona.

Từ 0h đêm 8/4 theo giờ địa phương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 77 ngày. Theo đó, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, cảnh báo việc không có ca nhiễm mới không có nghĩa không có rủi ro.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính tới 7h sáng 8/4 toàn cầu ghi nhận 1.426.096 người nhiễm virus corona, 81.865 ca tử vong và 300.054 bệnh nhân hồi phục.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất