
Bầu trời bang New South Wales, Australia vào đêm 14/12. “Mưa sao băng Geminids là hiện tượng thường niên mà người dân ở phần lớn khu vực trên thế giới có thể quan sát”, ABC dẫn lời tiến sĩ Ian Musgrave, nhà thiên văn nghiệp dư của Đại học Adelaide, Australia. Ảnh: ABC

Một người dân ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên đồi Elva, ở thung lũng Maira, miền Trung Italy. Ảnh: Telegraph

Khung cảnh tại thành phố Cairns, Australia đêm 14/12. Ở xứ chuột túi, mưa sao băng đạt đỉnh vào khoảng 2h30 ngày 15/12. Ảnh: ABC

“Đại tiệc màu sắc” trên bầu trời thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất vào đêm 14/12. Ảnh: ABC

Thị trấn Great Western của Australia đêm 14/12. Theo anh Đặng Tuấn Duy, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP HCM, muốn quan sát tốt, người dân nên tránh xa các khu vực thành phố, nơi ánh sáng đèn và bụi trong không khí có thể cản trở việc quan sát. Một đặc tính của mưa sao băng là sau nửa đêm, mọi người có thể thấy rõ hơn. Ảnh: ABC