Vòng quanh Thế giới

Cảnh bệnh nhân Covid-19 giành giật sự sống trong khu chăm sóc đặc biệt: 'Chẳng ai được miễn trừ'

Song Long
Chia sẻ

Bác sĩ ở bệnh viện tại Sydney cho biết nhóm bệnh nhân Covid-19 đang đa dạng hơn, với số người trẻ không có bệnh nền phải điều trị chăm sóc tích cực ngày càng nhiều hơn.

Một bệnh nhân giữa xung quanh máy móc đang nằm điều trị ở ICU tại bệnh viện St Vincent’s.

Cứ 3 người trong bệnh viện St Vincent’s ở Sydney thì có một người đang điều trị ở khu chăm sóc tích cực (ICU). Hệ thống y tế ở Sydney đang là nơi đầu tiên ở Úc đang phải đối mặt với làn sóng các ca nhiễm tăng cao do biến thể Delta.

Tiến sĩ Paul Preisz, giám đốc khoa cấp cứu tại Bệnh viện St Vincent’s cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​một nhóm bệnh nhân đa dạng hơn, với số lượng bệnh nhân trẻ tuổi phải điều trị ở ICU. Có vẻ như chẳng ai được miễn trừ. Năm ngoái, chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân lớn tuổi bị cao huyết áp và các bệnh nền khác, nhưng lần này bệnh nhân trẻ tuổi hơn, không có bệnh nền".

Nhưng bất chấp số lượng lớn bệnh nhân, Tiến sĩ Preisz cho biết hệ thống y tế ở Sydney đã xử lý tốt hơn thông qua các phương pháp điều trị bao gồm việc dùng thuốc steroid dexamethasone rẻ tiền, oxy và thuốc kháng virus remdesivir. “Lần này chúng tôi có kinh nghiệm hơn, hàng trăm người hiện đang được theo dõi tại nhà và có nhiều dữ liệu hơn về cách quản lý", Tiến sĩ Preisz cho biết.

Nhân viên chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện St Vincent đang chăm sóc cho một bệnh nhân mắc Covid-19 phải thở máy.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt dịch đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái, bang New South Wales ghi nhận khoảng 250 ca nhập viện chỉ trong một ngày, trong đó 40 trường hợp điều trị ở ICU.

Hiện 65 người tại các bệnh viện của Sydney, trong đó có 21 trường hợp ở ICU với 4 người phải thở máy. Số ca mắc gia tăng khi khoảng 1,3 triệu người ở NSW, gần một nửa dân số trên 50 tuổi, vẫn chưa được tiêm liều vaccine đầu tiên.

Tiến sĩ Preisz cho biết đã có một "sự thay đổi đáng kể trong khâu quản lý bệnh viện", với số lượng gấp đôi bác sĩ làm việc trong khu vực màu đỏ của khoa cấp cứu. Khu vực màu xanh lá là nơi điều trị cho các bệnh nhân khác. Tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm virus đều được làm xét nghiệm chẩn đoán nhanh để trả kết quả trong vòng một giờ.

Xem thêm: Biến chứng sau nhiễm Covid-19 khiến chúng ta không thể 'sống chung' như bệnh cúm

Ngoài những bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh lý nền, bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều ca bệnh trẻ tuổi.

Bệnh viện St Vincent hiện chăm sóc cho khoảng 30 bệnh nhân COVID-19 thông qua chương trình “bệnh viện tại nhà” hoặc từ xa cũng như 12 bệnh nhân nội trú khác trong đó 6 bệnh nhân nằm ở ICU.

“Mặc dù có nhiều bệnh nhân hơn ở ICU so với đợt dịch đầu tiên nhưng số ca phải dùng tới may thở ít hơn và nhiều bệnh nhân được theo dõi tại nhà", Tiến sĩ Preisznói.

Trong số 767 trường hợp mắc Covid-19 ở NSW, nhiều ca được điều trị tại nhà thông qua "bệnh viện ảo". Các bác sĩ chuyên khoa sẽ khám hàng ngày, nói chuyện với bệnh nhân và kiểm tra họ thông qua hệ thống khám từ xa.

Alan Waitsman nhận kết quả dương tính với Covid-19 vào cuối tháng 6 và được chăm sóc tại nhà thông qua chương trình chăm sóc ảo của St Vincent. Con gái ông, Claudia, 25 tuổi, cũng nhiễm virus vào ngày 20/6.

“Tôi hầu như không có triệu chứng gì nhưng con gái tôi bị mất vị giác, khứu giác và khó thở. Bệnh viện đã chăm sóc cả hai chúng tôi tại nhà bằng cách gọi điện cho chúng tôi hàng ngày để kiểm tra và chúng tôi phải thông báo nồng độ oxy trong máu và huyết áp của chúng tôi cho bác sĩ", ông Alan nói.

Ca tử vong thứ hai liên quan đến đợt bùng phát mới nhất ở NSW đã được công bố hôm 12/7. Không rõ liệu người đàn ông sống ở ngoại ô phía đông, khoảng 70 tuổi, đã được tiêm vaccine hay chưa. Tiến sĩ Kerry Chant kêu gọi bất kỳ ai trên 60 tuổi cũng đều nên đặt lịch tiêm chủng ngay lập tức.

Xem thêm: Nghiên cứu mới: Mức độ kháng thể đối với Covid-19 khác nhau giữa nam giới và nữ giới

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất