Vòng quanh Thế giới

Canada lạnh giá tới mức bát mỳ đóng băng, chim cánh cụt cũng 'chào thua'

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Bát mỳ gần như đóng băng ngay lập tức khi đặt ngoài trời, chim cánh cụt ở vườn thú được di tản tới nơi ấm áp hơn vì không thể chịu cái lạnh buốt giá... là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều khu vực của Canada khi nền nhiệt ở đây xuống âm 30 độ C, có nơi âm 40 độ C những ngày qua.

Nhiệt độ trên khắp Canada và miền bắc nước Mỹ giảm từ dịp Giáng sinh vừa qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Bắc cực tràn xuống. Ngày 1/1/2018, vùng lạnh nhất của Canada là Eureka ở phía bắc vùng Nunavut với nhiệt độ là âm 40,5 độ C, trong khi nơi ấm nhất là phía tây tỉnh British Columbia với mức nhiệt 7,5 độ. Một trong số những nơi hứng chịu thời tiết lạnh giá ở Canada những ngày qua là tỉnh Manitoba. Nơi đây lạnh tới mức bát mỳ trong ảnh gần như đóng băng ngay lập tức, còn chiếc dĩa mắc kẹt giữa không khí, khi được đặt ngoài trời. Ảnh: Instagram

Nhà khí tượng học quốc tế Ross Hull nhận định đây là kiểu thời tiết bất thường đối với nhiều vùng rộng lớn của Canada. “Trong trường hợp này, những cảnh báo về thời tiết lạnh cực đoan được phát đi từ Yukon tới Quebec - một khu vực bao quanh Bắc cực trải dài 4.000 km - cùng với khối khí lạnh từ Bắc cực đổ xuống, hơn 18 triệu người Canada cùng đối diện với thời tiết lạnh giá”, nhà khí tượng cho hay. Ảnh: Instagram

Thành phố Edmonton thuộc tỉnh Alberta ghi nhận nền nhiệt âm 30 độ C lần đầu tiên trong năm 2017, vào ngày 29/12. Ảnh: Instagram

Quang cảnh thành phố Edmonton chìm trong tuyết khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Instagram

Nhiệt độ ở Canada lạnh tới mức âm 30 độ C và gió lạnh tới âm 40 độ C như trong đêm giao thừa khiến chim cánh cụt vua Nam cực (vốn quen với khí hậu lạnh giá) sống ở vườn thú Calgary, phía tây Alberta cũng không thể chịu được. Sở thú quyết định đưa 10 chú chim cánh cụt vua vào trong lồng giữ nhiệt. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, các hoạt động và lễ hội chào mừng năm mới 2018 ở một số nơi ở Canada buộc phải chuyển vào trong nhà do thời tiết quá khắc nghiệt. Tuyết rơi quá dày cũng khiến các sân bay ở Toronto, Montreal, Calgary và Ottawa rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ những ngày qua. Trong ảnh, cây cối nghiêng ngả, phủ đầy băng tuyết sau khi cơn bão băng tấn công thung lũng Fraser, bang British Columbia vào đêm 29/12/2017 Ảnh: Instagram

Một phần thác nước Niagara nổi tiếng nằm ở biên giới Canada, Mỹ đóng băng do thời tiết lạnh buốt. Ảnh: Sputnik

Lạnh giá bao trùm tỉnh Saskatchewan. Thời tiết Canada những ngày cuối năm 2017 thậm chí còn thấp hơn một số địa điểm ở Nam cực và trên sao Hỏa. Nhiệt độ ban ngày trên sao Hỏa chạm ngưỡng âm 23 độ C hôm 28/12/2017, cao hơn một chút so với mức nhiệt âm 24 độ C ở Montreal và tương đương mức nhiệt ở Calgary. Ảnh: Instagram

Tuyết phủ kín mặt và đầu của người đàn ông ở Yellowknife - thủ phủ và thành phố đông dân nhất Các Lãnh thổ Tây Bắc của Canada. Thời tiết giá lạnh ở Canada kéo dài khoảng một tuần qua, khiến nhiều hoạt động của người dân bị đảo lộn. Tuy nhiên, Cơ quan Môi trường Canada dự báo thời tiết sẽ có xu hướng ấm lên dần trong những ngày tới. Ảnh: Instagram

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất