Vòng quanh Thế giới

Campuchia phạt người vi phạm lệnh giới nghiêm phòng Covid-19 chạy 10 vòng

Theo Khmer Times
Chia sẻ

Cảnh sát ở thủ đô của Campuchia áp dụng hình phạt chạy 10 vòng quanh bùng binh đối với người vi phạm lệnh giới nghiêm phòng dịch Covid-19.

Những người vi phạm lệnh giới nghiêm bị phạt chạy 10 vòng quanh bùng binh.

Cảnh sát khu vực Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh đã áp dụng một cách tiếp cận mới để trừng phạt những người vi phạm lệnh giới nghiêm, kéo dài từ 20h đến 3h hàng ngày.

Thay vì phạt tiền hoặc truy tố những người vi phạm, họ sẽ phải chạy 10 vòng quanh một bùng binh ở thủ đô.

Theo báo cáo, cảnh sát đã bắt giữ một số người, những người vi phạm giờ giới nghiêm, trong đó cấm điều khiển phương tiện sau 20h, tại khu vực bùng binh Bayon ở Sangkat Chroy Changva vào khoảng 21h15.

Sau khi giải thích lý do, cảnh sát yêu cầu những người vi phạm chạy 10 vòng quanh bùng binh như một hình phạt.

Cảnh sát sẽ đưa những người vi phạm lệnh giới nghiêm hụt hơi sau khi hoàn tất hình phạt này về nhà kèm theo lời cảnh báo nghiêm khắc.

Các sĩ quan hy vọng hình phạt này sẽ khiến những người vi phạm "khắc cốt ghi tâm".

Số ca mắc Covid-19 ở Campuchia tăng lên 19.743 ca tính đến ngày 10/5 sau khi nước này ghi nhận 506 ca nhiễm mới, gồm 495 trường hợp trong nước và 11 ca nhập cảnh, trong 24 giờ qua, theo Bộ Y tế Campuchia.

Thêm 6 trường hợp tử vong đã được báo cáo, nâng số người chết vì Covid-19 lên 126.

Campuchia đã khởi động đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 vào ngày 10/2. Cho tới nay, gần 1,8 triệu trong tổng số 16 triệu dân số của quốc gia Đông Nam Á này đã được tiêm chủng.

Chia sẻ

Theo

Khmer Times

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất