Vòng quanh Thế giới

Cãi nhau với vợ, chồng nhẫn tâm vứt con gái trên đường cao tốc gây phẫn nộ

Phương An
Chia sẻ

Sau khi cãi nhau với vợ, người đàn ông ném con gái xuống lề đường rồi phóng xe đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.

Vợ chồng cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng vứt con giữa đường rồi bỏ đi là việc làm không thể chấp nhận được. Mới đây, một ông bố ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tàn nhẫn bỏ lại con gái trên đường cao tốc sau khi cãi nhau với vợ, rồi lái xe đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. 

Cãi nhau với vợ, chồng nhẫn tâm vứt con gái trên đường cao tốc gây phẫn nộ Ảnh 1
Bé gái bị bố vứt lại trên đường cao tốc. 

Theo truyền thông địa phương, Đội cảnh sát giao thông thành phố Tuyên Châu (tỉnh Phúc Kiến) nhận được cuộc gọi từ một tài xế cáo buộc có một chiếc xe ô tô đã bỏ đi, sau khi thả bé gái xuống lề đường trên đường cao tốc Thần Hải. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi và nhìn thấy một bé gái đang khóc nức nở.

Bé gái sợ hãi đến mức bật khóc, không thể nói được gì nên cảnh sát đành đưa bé về đồn cảnh sát, cho bé uống nước, ăn bánh mì và mặc quần áo ấm. Sau kiểm tra CCTV ở khu vực bé gái bị bỏ rơi, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe bỏ rơi bé gái lại, yêu cầu chủ xe tới giải trình. 

Cãi nhau với vợ, chồng nhẫn tâm vứt con gái trên đường cao tốc gây phẫn nộ Ảnh 2
Bé gái được cảnh sát đưa về đồn, cho ăn uống và mặc áo ấm. 

Chủ xe là bố của bé gái, anh nói rằng anh và vợ đã cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Trong lúc nóng giận, anh đã ném con gái xuống đường cao tốc. 

Khi nghe xong, cảnh sát vô cùng tức giận, lên án hành vi này rất nguy hiểm và vô trách nhiệm với con cái. Sau khi xác nhận danh tính của người đàn ông chính xác là bố ruột của bé gái, cảnh sát đã để anh ta đưa con gái về nhà. 

Cãi nhau với vợ, chồng nhẫn tâm vứt con gái trên đường cao tốc gây phẫn nộ Ảnh 3
Cặp vợ chồng tới đồn cảnh sát giải trình, đón con gái về nhà. 

Sự việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây ra một làn sóng phẫn nộ. Một số người bình luận:

“Thật là vô trách nhiệm, anh không xứng làm bố”,

“Tại sao vợ chồng cãi nhau lại lôi con cái ra trút giận. Điều này sẽ khiến tuổi thơ của con bị ảnh hưởng, đứa trẻ đã sợ hãi biết bao khi bị chính bố ruột vứt bỏ trên đường”,

“Nhỡ con bé bị bắt cóc hay tai nạn thì làm sao? Lúc đó có hối hận cũng không kịp. May là đứa bé không sao đấy”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất