Vòng quanh Thế giới

Bà Trump 'lạnh lùng', vợ ông Biden âu yếm ôm chồng sau buổi so găng đầu tiên

Thiên Ân
Chia sẻ

Cái vuốt tay "lạnh lùng" của bà Melania với chồng, ông Donald Trump, và cái ôm của bà Jill Biden dành cho chồng - ông Joe Biden sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ khiến dân mạng "nổ tung" bình luận.

Cuộc tranh luận bầu cử trực tiếp đầu tiên của hai ứng viên tổng thống Mỹ diễn ra tối 30/9 (giờ Mỹ) và kết thúc khi vợ của hai ông Trump và Biden lên sân khấu chúc mừng chồng của họ. 

Dân mạng nhận xét cách thể hiện của bà Melania với ông Trump là "lạnh lùng" và "miễn cưỡng". Theo đó, đệ nhất phu nhân bước lên sân khấu sau khi cuộc tranh luận kết thúc và dường như vỗ vào tay của ông Trump.

Tổng thống Trump sau đó cũng nhiều lần vỗ vào tay vợ.

Bà Trump 'lạnh lùng', vợ ông Biden âu yếm ôm chồng sau buổi so găng đầu tiên Ảnh 1
Trong khi bà Melania chỉ vỗ tay chồng thì bà Jill lại âu yếm ôm chồng.

Nhưng khi Jill Biden bước lên sân khấu, bà chúc mừng chồng bằng một cái ôm nồng thắm. Bà Biden cũng đeo khẩu trang lúc lên ôm chồng.

Cách thể hiện của bà Melania và bà Jill khiến người dùng mạng xã hội so sánh.

Nữ diễn viên người Mỹ Robinne Lee viết trên Twittter: "Hãy nhìn cách Jill Biden yêu chồng và ôm ông ấy, và hãy nhìn cách người phụ nữ khác là một con cá lạnh lùng miễn cưỡng".

“Trump đã thực sự vẫy tay chào vợ khi bà ấy đến gần ông ấy lúc đầu và sau đó Jill ôm Joe thì ông Trump cố tạo sự tương xứng bằng cách nắm lấy tay bà Melania", một người bình luận.

Bà Trump 'lạnh lùng', vợ ông Biden âu yếm ôm chồng sau buổi so găng đầu tiên Ảnh 2
Vợ chồng ông Trump trò chuyện trong khi ông bà Biden vẫn dành cho nhau cái ôm dài.

Một tài khoản khác cho rằng Tổng thống Trump đang "cố gắng bắt chước tình cảm của Biden. "Ngay khi Joe và Jill ôm nhau, bạn có thể thấy Trump thì thầm với Melania 'ồ chúng ta nên thể hiện một tình cảm nào đó và và nắm tay nhau'".

Một số người đồng cảm với Đệ nhất phu nhân khi cho rằng bà Melania là một con người khác khi không ở cạnh chồng.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên, Tổng thống Trump và ông Biden đã đụng độ trong một cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài 90 phút. Ông Trump nói với đối thủ cạnh tranh của mình: "Anh có thể không bao giờ làm được công việc mà chúng tôi đã làm, nó không nằm trong máu của anh".

Trump cũng tấn công các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai ông Biden, Hunter cùng với nhiều vụ "ném đá" nảy lửa khác.

Cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa hai ứng viên sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Trước đó, đảng viên Dân chủ Kamala Harris và Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận giữa các Phó Tổng thống vào ngày 7/10.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất