Vòng quanh Thế giới

Sáng nay (3/9), các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 2

Nhật Minh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau hơn 3 tuần kết thúc đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thì sáng nay, các thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào đợt 2 của mùa thi năm nay.

Sáng nay 3/9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh, thành phố chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Đợt thi lần này diễn ra trong hai ngày là 3 và 4/9. Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Theo thông tin từ Zing tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Nam thì sáng nay, hơn 9.200 thí sinh tại tỉnh này sẽ bước vào đợt thi lần thứ 2. Tại điểm trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, có 477 thí sinh dự thi. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng gồm y tế, cảnh sát giao thông đã được điều động để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. 

Thí sinh dự thi tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức/Zing

Bên cạnh đó, các thí sinh cũng sẽ được sát khuẩn tay và đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những học sinh có thân nhiệt cao sẽ được bố trí phòng thi đặc biệt và có giám sát y tế.

Tại Hà Nội, sẽ có 7 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 môn Ngữ văn vào sáng nay. Điểm thi tại trường THPT Việt Đức sẽ có 4 thí sinh thuộc diện F2 chưa thể dự thi ở đợt trước và 3 thí sinh đến từ các tỉnh thành khác, nguồn tin từ VOV cho biết thêm. 

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến (hiện đang học tập tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển) được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Ảnh: VOV
Một trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao được đưa vào phòng cách ly tạm thời. Ảnh: VOV

Tại tâm dịch của cả nước trong thời gian vừa qua là Đà Nẵng, gần sát giờ phát đề, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh mới vội vã đến điểm thi, tranh thủ ăn vội gói xôi, hớt hải chạy vào phòng thi trước giờ phát đề làm bài, thông tin từ báo Tiền Phong.

Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, đổi khẩu trang,... trước khi vào phòng thi. Ảnh: Giang Thanh/Báo Tiền Phong

Được biết trong môn thi sáng nay là Ngữ Văn, Đà nẵng Sẽ có 10.711 tham gia dự thi. Các thí sinh tại đây được yêu cầu có mặt tại điểm thi từ 6h30 sáng để làm công tác kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay và đổi khẩu trang y tế trước khi vào phòng thi. 

Nhiều thí sinh vội vã chạy vào điểm thi khi đồng hồ đã cận kề thời gian bắt đầu phát đề làm bài. Ảnh: Giang Thanh/Báo Tiền Phong

Cũng tại Đà Nẵng, một điểm thi đặc biệt được bố trí tại trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn) nhằm dành riêng cho thí sinh F1, F2 và vùng đang phải phong tỏa do COVID-19. Cán bộ, giáo viên coi thi chủ động phương tiện đến trường, trong khi thí sinh được chuyên chở bằng ôtô khách. Riêng thí sinh F1 phải mang đồ bảo hộ và đến bằng xe cứu thương.

Ngoài ra, tất cả mọi người vào hội đồng thi đều được yêu cầu sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế đã được chuẩn bị sẵn và đo thân nhiệt ngay tại cổng.

Xe khách đưa thí sinh từ vùng phong tỏa đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công chiều 2/9 để làm thủ tục dự thi. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress

Hội đồng thi đã bố trí 8 phòng thi dành cho thí sinh. Trong đó, riêng thí sinh F1 thi tại một phòng; 10 em F2 thi ở hai phòng với hai tổ hợp tách biệt là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội; 26 thí sinh diện phong tỏa thi tại 5 phòng còn lại. Cán bộ coi thi mang đồ bảo hộ kín mít, trong khi thí sinh phải đeo khẩu trang.

Riêng với thí sinh F1, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã bố trí 9 cán bộ và giám thị coi thi. Trong đó, một cán bộ hướng dẫn, phổ biến quy chế thi vào chiều nay. 8 giám thị khác sẽ coi thi 4 buổi còn lại. Sau mỗi buổi coi thi tại phòng có thí sinh F1, giám thị sẽ được cho về nghỉ và tự cách ly ở nhà để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Thí sinh được đo thân nhiệt, thay khẩu trang trước khi vào phòng thi ở trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 vào hai ngày 3 và 4/9/2020. Đợt thi lần này sẽ được tổ chức cho hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước).

Cụ thể vào chiều ngày 2/9, các thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. 

Ngày 3/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi Ngữ văn (120 phút), buổi chiều tham dự bài thi Toán (90 phút).

Ngày 4/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, GDCD) hoặc Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) với thời lượng là 50 phút cho mỗi môn thi thành phần. Buổi chiều, các thí sinh sẽ tham dự bài thi Ngoại ngữ (60 phút).

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất