Vòng quanh Thế giới

Các cặp đôi ăn mặc kiệm vải ‘quấn lấy nhau’ hóa bánh tro trong ngày Tết Đoan ngọ

Mai Linh
Chia sẻ

Để hóa trang thành những chiếc bánh tro, các cặp đôi này phải ăn mặc kiệm vải, lấy lá quấn quanh người trông như những chiếc bánh.

Trong ngày Tết đoan ngọ (5/5), một công viên giải trí tại tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc) đã lấy ý tưởng từ những chiếc bánh tro để tổ chức một trò chơi cho các cặp đôi đang yêu nhau. Những người tham gia là các sinh viên sắp ra trường và đang yêu nhau.

Một công viên giải trí tại Hàng Châu đã tổ chức trò chơi này cho các cặp đôi

Một công viên giải trí tại Hàng Châu đã tổ chức trò chơi này cho các cặp đôi

các cặp đôi dính lấy nhau như những cặp bánh tro

Các cặp đôi dính lấy nhau như những cặp bánh tro

Ban tổ chức cho biết mục đích của họ là muốn các cặp đôi mãi luôn yêu thương, gắn bó với nhau ngay cả khi đã tốt nghiệp giống như những chiếc bánh tro có đôi có cặp.

Điều khiến nhiều người chú ý là các cặp đôi ăn mặc khá kiệm vải. Họ phải lấy lá quấn xung quanh người để trông cho thật giống với những chiếc bánh tro. Thậm chí họ còn nằm ôm nhau hoặc quấn lấy nhau trong một mảnh vải xanh để giả như đang gói bánh tro.

Quấn lấy trong maanrh vải như đang gói bánh

Quấn lấy trong maanrh vải như đang gói bánh

Thể hiện sự gắn kết của các cặp đôi

Thể hiện sự gắn kết của các cặp đôi

Rất nhiều sinh viên trẻ hào hứng tham gia

Rất nhiều sinh viên trẻ hào hứng tham gia

7

Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi cảm thấy phản cảm. Một cư dân mạng viết: “Sao lại có những hoạt động kỳ quái như vậy? Tất cả họ đang say sao?” Tuy nhiên, với giởi trẻ thì họ có vẻ hào hứng bởi nó là một trò chơi giúp họ giải tỏa căng thẳng và thể hiện tình yêu với nhau.

Bánh tro là một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín trong nồi. Ở Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và một số nước khác ở châu Á bánh tro là một loại không thể thiếu trong dịp Tết đoan ngọ 5/5.

Uống rượu giao bôi

Uống rượu giao bôi

Dù có nhiều phản ứng trái chiều nhưng dù sao trò chơi cũng giúp nhiều sinh viên giải tỏa được căng thẳng và thể hiện tình yêu với nhau

Dù có nhiều phản ứng trái chiều nhưng dù sao trò chơi cũng giúp nhiều sinh viên giải tỏa được căng thẳng và thể hiện tình yêu với nhau

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất