Vòng quanh Thế giới

Bộ trưởng Nhật trả lại lương

Theo Thanh Niên
Chia sẻ

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Hiroshige Seko tự nguyện trả lại một tháng lương để nhận lỗi trong vụ việc gây tranh cãi mới đây.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Hiroshige Seko
REUTERS

Theo Kyodo News, METI hồi tháng 9 thông qua mức thù lao hơn 100 triệu yen/năm (20,6 tỉ đồng) cho 4 thành viên Ban giám đốc Quỹ đầu tư nhà nước JIC. Một phần lương thưởng của quỹ này được trích từ tiền thuế và do chính phủ quyết định.

Sau khi bị truyền thông chỉ trích khoản tiền này quá cao, Thứ trưởng METI Takashi Shimada lên tiếng xin lỗi và quyết định giảm bớt. Sau đó, đến lượt các lãnh đạo JIC phản đối và dọa từ chức.
Bộ trưởng Seko thừa nhận METI đã mắc lỗi. Thứ trưởng Shimada cũng tự nguyện trả lại 30% của một tháng lương để nhận trách nhiệm.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thanh Niên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất